Tái hiện hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un cưỡi bạch mã tuyệt đẹp trên núi tuyết

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa trở lại núi thiêng Paektu để thăm các địa điểm lịch sử và hơn 70 bức hình ông cưỡi bạch mã trên tuyết trắng đã khiến công chúng thế giới để mắt.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng trên núi Paektu. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng tải tới 71 bức ảnh về chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm núi Paektu ngày 3/12.

Tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un là hàng chục quan chức quân đội các thành viên cấp cao đảng Lao động cầm quyền. Bên cạnh đó Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm các địa điểm diễn ra chiến tranh cách mạng.

Kênh RT (Nga) cho biết vì quá ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên ở đây, Chủ tịch Kim Jong-un đã yêu cầu tổ chức chương trình thăm quan mùa đông bổ sung tại núi Paektu. Chủ tịch Kim Jong-un đề xuất đây không phải là chương trình du lịch ngắm cảnh là là “cách để khách du lịch có thể trải nghiệm trực tiếp về những khó khăn mà chiến sĩ du kích Triều Tiên khi xưa trải qua”.

Chủ tịch Kim Jong-un dường như cũng tự trải nghiệm cuộc sống du mục bởi trong một bức ảnh do KCNA công bố có thể thấy nhà lãnh đạo này hơ tay trên lửa. Nhưng bức ảnh gây chú ý nhất là cảnh Chủ tịch Kim Jong-un cưỡi chú ngựa trắng. Khi được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, bức ảnh gây chú ý.

Dưới đây là chùm ảnh do KCNA công bố:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Một số ý kiến cho rằng chuyến đi đến núi Paektu là lời cảnh báo của Chủ tịch Kim Jong-un tới Mỹ bởi thời hạn Bình Nhưỡng đặt ra cho Washington đang tới gần. Hồi tháng 4, Chủ tịch Kim Jong-un từng nói ông sẽ cho Mỹ hạn chót đến cuối năm để thay đổi chiến thuật đàm phán. Trong trường hợp Mỹ không thay đổi, lãnh đạo Triều Tiên khẳng định ông sẽ tìm con đường khác.

Đàm phán trong tháng 10 năm nay tại Thụy Điển cũng không thu được kết quả và Triều Tiên còn miêu tả Mỹ có “quan điểm và thái độ lạc hậu”. Ngày 3/12, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae Song cũng cho biết chính Washington sẽ chọn “món quà Giáng sinh” từ Bình Nhưỡng.

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un cưỡi ngựa đến núi Paektu. KCNA ngày 16/10 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã thăm núi Paektu và cưỡi ngựa trắng trên tuyết. KCNA khi đó cũng đăng hàng loạt bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trên yên ngựa.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Chủ tịch Kim Jong-un từng đến thăm núi Paektu trước thềm các sự kiện quan trọng về ngoại giao và chính trị. Do vậy, chuyến thăm mới này dấy lên đồn đoán rằng sắp tới sẽ có những quyết định trọng đại được công bố.

Hà Linh/Báo Tin tức
Triều Tiên cảnh báo tuỳ Mỹ chọn 'quà Giáng sinh'
Triều Tiên cảnh báo tuỳ Mỹ chọn 'quà Giáng sinh'

Triều Tiên ngày 3/12 một lần nữa đề cập rằng Mỹ đang đến gần thời hạn cuối cùng để cứu đàm phán hạt nhân và chính Washington sẽ chọn “món quà Giáng sinh” từ Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN