Máy bay trinh sát Mỹ tiếp tục xuất hiện trên không phận Bán đảo Triều Tiên

Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc dẫn nguồn tin theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots ngày 2/12 cho biết một máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135V) của không quân Mỹ đã bay trên không phận Seoul và các vùng lân cận thủ đô ở độ cao 9.448,8m cùng ngày.

Chú thích ảnh
Máy bay trinh sát Rivet Joint (RC-135V) của không quân Mỹ. Ảnh: af.mil

RC-135W là loại máy bay trinh sát thông tin chủ lực của không quân Mỹ, thường xuyên xuất hiện trên không phận thủ đô Seoul và các địa phương lân cận khi thấy Triều Tiên có dấu hiệu phóng tên lửa, hoặc để theo dõi các động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng sau khi phóng vũ khí.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trước đó, ngày 30/11, máy bay trinh sát tầm cao "U-2S" của Mỹ cũng đã bay trên không phận Seoul và tỉnh Gangwon, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong. Máy bay này thường bay mỗi lần tối đa từ 7-8 tiếng, ở độ cao 20 km gần biên giới liên Triều, giám sát và ghi lại các động thái về binh lực và trang thiết bị tại các căn cứ quân sự của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ngày 23/11, Triều Tiên đã diễn tập pháo bờ biển ở đảo Changrin gần biên giới liên Triều trên biển Hoàng Hải. Sau đó, Mỹ đã liên tiếp cử máy bay EP-3E của Hải quân, E-8C và RC-135V của không quân bay trinh sát tác chiến trên Bán đảo Triều Tiên trong hai ngày 27-28/11.

Việc Mỹ liên tiếp điều động máy bay trinh sát nhiều ngày qua được phân tích là nhằm tăng cường giám sát các động thái tiếp theo của Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa hôm 28/11 từ khu vực Yeonpo tại tỉnh Nam Hamgyong. Vũ khí này đã đạt độ cao tối đa 97 km và bay được quãng đường 380 km.

Trần Phương (TTXVN)
Mỹ tăng cường hoạt động bay giám sát tại Bán đảo Triều Tiên 
Mỹ tăng cường hoạt động bay giám sát tại Bán đảo Triều Tiên 

Ngày 1/12, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots thông báo một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trên Bán đảo Triều Tiên trong cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN