Syria tố cáo Mỹ hỗ trợ nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tố cáo Mỹ bắt đầu hỗ trợ nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra do không hài lòng với những thành công của tiến trình hòa đàm Syria tại Astana (Kazakhstan).

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem trong cuộc họp tại thủ đô Damascus ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới bên lề Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York, Ngoại trưởng Muallem cho rằng Mỹ không muốn Syria giải phóng khu vực Deir Ezzor, dưới sự hỗ trợ của Nga và Iran. Ngoại trưởng Syria khẳng định nước này sẽ làm mọi điều có thể để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
 
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng tiến trình hòa đàm Syria sẽ diễn ra trong thời gian dài do đây là một cuộc khủng hoảng vô cùng phức tạp, tuy nhiên không được phép xảy ra chia rẽ tại Syria bởi điều này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền trên toàn khu vực Trung Đông. Ông Lavrov khẳng định chủ nghĩa khủng bố tại Syria sẽ sớm bị tiêu diệt.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng 9
Hòa đàm Syria sẽ được nối lại vào tháng 9

Ngày 15/7, Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, ông Alexey Borodavkin cho rằng các cuộc thảo luận về vùng giảm căng thẳng tại Syria đã có tác động tích cực đối với phe đối lập Syria đồng thời nhấn mạnh rằng vòng hòa đàm thứ 7 về Syria đã kết thúc và vòng đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại vào đầu tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN