Syria lọt top những nước ít hạnh phúc nhất thế giới

Với cuộc nội chiến vẫn đang giày xéo Syria và dư luận thế giới vẫn hết sức căng thẳng dõi theo việc liệu Mỹ có đưa ra hành động quân sự can thiệp vào quốc gia Trung Đông này hay không, Syria hiện xếp thứ 9 trong top 10 nước ít hạnh phúc nhất trên thế giới.

Một cô gái Syria xếp hàng ở trại tị nạn tại Jordan. Ảnh: AFP


Theo một bài điều tra 156 quốc gia của Liên Hợp quốc, quốc gia Trung Đông Syria lọt vào top 10 nước ít hạnh phúc nhất thế giới, ở vị trí 148. Trong khi đó, theo bài điều tra này, nếu bạn muốn hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống của mình thì bạn phải chuyển đến Đan Mạch.

Theo báo cáo hạnh phúc của thế giới năm 2013, Bắc Âu dẫn đầu top các nước tạo ra sự hạnh phúc trong khi cư dân của miền nam sa mạc Sahara ở châu Phi là những người ít thỏa mãn với cuộc sống của họ nhất. Top 5 quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ, Hà Lan và Thụy Điển. Năm ngoái, Đan Mạnh cũng chiếm vị trí dẫn đầu.

Trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc này, Singapore xếp thứ 30, Thailand xếp thứ 36, Nhật bản xếp thứ 43, Việt Nam xếp thứ 63 và Trung Quốc xếp thứ 93.

Anh là quốc gia hạnh phúc thứ 22 trên thế giới, Đức xếp thứ 26, Nga xếp thứ 68.

Mặc dù vậy Anh vẫn có một trong những thành phố được yêu thích nhất thế giới nhưng thành phố này của Anh không lọt vào top 10 thành phố đáng sống trên thế giới. Dẫu vậy, may mắn là theo một bài khảo sát mới đây, trong số những thành phố tồi tệ nhất phải sống trên thế giới không có thành phố nào từ Anh.

Mỹ xếp ở vị trí 17, cao hơn Anh nhưng đánh mất vị thứ 11 do sự gia tăng về tình trang nghèo nàn và thất nghiệp. Người hàng xóm của Mỹ, Canada, xếp thứ 6, Australia xếp thứ 10.

Ai cập có cú tụt hạng lớn nhất về sự hạnh phúc từ năm 2012 sau những bạo động cũng như cuộc chính biến gần đây. Trong khi đó, bảng xếp hạng hạnh phúc cũng chứng kiến những sự xáo trộn khi Hy Lạp, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rớt hạng mạnh vì tác động của cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bản báo cáo xem xét sự gia tăng của nạn thất nghiệp là một nhân tố quan trọng giải thích cho sự rớt hạng của hạnh phúc tại những quốc gia trong liên minh châu Âu.

Xếp hạng ở mức thấp nhất là những quốc gia châu Phi như Rwanda, Burundi, cộng hòa Trung phi, Benin và Togo.

Theo số liệu từ bản báo cáo mới được thu thập từ năm 2010 – 2012, nhìn chung sự hạnh phúc tăng lên so với bản khảo sát đầu tiên. Mức độ hạnh phúc tăng lên ở hầu hết các nước Mỹ Latinh.

Bản cáo cáo cũng chỉ ra những khía cạnh tác động tích cực của hạnh phúc. Những người hạnh phúc sống lâu hơn, làm việc hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và là những công dân tốt hơn.

Theo bản báo cáo, sự giàu có không phải là nhân tố duy nhất mang lại kết quả trên. Sự tự do chính trị, các mạng lưới xã hội mạnh mẽ và việc không có tình trạng tham nhũng tại một quốc gia khiến cho con người trở nên hạnh phúc. Ở cấp độ sức cá nhân thì sức khỏe tốt, công việc đảm bảo và gia đình ổn định cũng là những nhân tố đóng vai trò quan trọng.

Cũng theo bản báo cáo, những căn bệnh về tâm thần là những nhân tố lớn gây ra trình trạng không hạnh phúc quanh thế giới.


A.M (Theo Independent)
Mỹ cam kết dành cho Syria một cơ hội ngoại giao
Mỹ cam kết dành cho Syria một cơ hội ngoại giao

Trong khi cuộc khủng hoảng Syria đang có những diễn biến mới theo chiều hướng khá tích cực, Mỹ đã thể hiện một thái độ nước đôi khi một mặt cam kết về một cơ hội ngoại giao cho chính quyền Damacus, một mặt tuyên bố tiếp tục để ngỏ khả năng tấn công quân sự quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN