Syria không muốn leo thang quân sự sau khi bị Mỹ tấn công

Bộ trưởng Thông tin Syria Ramez Turjman cho biết vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân tại tỉnh Homs của Syria khiến 6 người thiệt mạng là "hạn chế", đồng thời không hy vọng có bất kỳ sự leo thang quân sự nào.

Toàn cảnh sân bay al-Shayrat gần thành phố Homs, ngày 7/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 7/4, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Syria, ông Turjman nêu rõ: "Tôi cho rằng cuộc tấn công này đã hạn chế về không gian và thời gian, và đã được dự trù". Khi được hỏi về phản ứng của Moskva, ông Turjman cho biết: "Tôi không mong sẽ có bất kỳ sự leo thang quân sự nào".

Bên cạnh đó, quân đội Syria khẳng định sẽ vẫn đáp trả nhằm "đập tan chủ nghĩa khủng bố" cũng như lập lại "hòa bình và an ninh cho tất cả người dân Syria". Trong khi đó, một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng nổi dậy Syria đã kêu gọi quốc tế tiến hành không kích nhằm vào tất cả căn cứ không quân tại nước này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nước này "ủng hộ quyết tâm" của Mỹ không cho phép phổ biến hay sử dụng các loại vũ khí hóa học, sau cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân tại Syria.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, Thủ tướng Abe nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng hành động của Mỹ là một biện pháp nhằm ngăn chặn tình hình trở nên xấu hơn", đồng thời "đánh giá cao" cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì trật tự thế giới trong bối cảnh "mối đe dọa từ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đang ngày càng nghiêm trọng tại Đông Á".


TTXVN/Tin Tức
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?
Tại sao Mỹ dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria?

Hải quân Mỹ ngày 7/4 (giờ Việt Nam) đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria nhằm phản ứng lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở Syria. Vậy lý do nào khiến Mỹ chọn loại tên lửa này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN