'Sư hổ mang' Trung Quốc từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục 6 ni cô

Người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Trung Quốc đã xin từ chức ngày 15/8 trong lúc đang bị điều tra về những cáo buộc ông ép buộc nhiều ni cô quan hệ tình dục.

Chú thích ảnh
Xuecheng - sư trụ trì của Tu viện Long Tuyền - đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục ni cô. Ảnh: Reuters

Theo báo StraitsTimes, Xuecheng - sư trụ trì của chùa Long Tuyền ở thủ đô Bắc Kinh - là một trong những nhân vật gây rúng động của dư luận Trung Quốc khoảng thời gian gần đây khi ông này đối mặt với cáo buộc cáo buộc quấy rối tình dục 6 ni cô, dẫn đến việc ít nhất một nạn nhân tự tử.

Trong một tài liệu dài 95 trang đăng tải trực tuyến vào cuối tháng trước, hai nhà sư chùa Long Tuyền đã cáo buộc sư trụ trì Xuecheng 51 tuổi gửi tin nhắn cho ít nhất 6 ni cô, đe dọa hoặc dụ dỗ họ quan hệ tình dục với ông.

Cơ quan tôn giáo hàng đầu của Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra ngay sau khi các cáo buộc được công bố. Sư trụ trì Xuecheng đã từ chức tại một cuộc họp của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức ngày 15/8.

"Giáo hội đã chấp nhận đơn từ chức của Xuecheng với tư cách là Chủ tịch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Trung Quốc", một tuyên bố được đăng trên website chính thức của hiệp hội.

Bản báo cáo chi tiết của cuộc họp hội đồng có nhắc đến sự việc, song không hề đề cập tới lý do ông này từ chức cũng như cuộc điều tra gần đây.

Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, cơ quan chính phủ giám sát các nhóm tôn giáo cũng đăng tải tuyên bố tương tự.

Ngoại trừ tuyên bố của chùa Long Tuyền trên Weibo ngày 1/8 bác bỏ mọi cáo buộc, hiện chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào của chùa liên quan đến sự việc. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, đường núi dẫn lên chùa đã bất ngờ bị phong tỏa sau khi các cáo buộc xuất hiện, với bảng ghi chú "nguy hiểm lở đất sau mưa lớn".

Hai nhà sư tố cáo sư trụ trì Xuecheng, hiện không còn tu hành trong chùa Long Tuyền, cho biết họ buộc phải lên tiếng sau khi giới chức phớt lờ lời khiếu nại của các nạn nhân. Các bài báo, bài viết trên mạng xã hội về sự việc đã bị gỡ xuống hoặc kiểm duyệt.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nạn nhân sống sót trong vụ sập cầu Italy kể về giây phút cận kề cửa tử
Nạn nhân sống sót trong vụ sập cầu Italy kể về giây phút cận kề cửa tử

Anh Davide Capello, 33 tuổi, là một trong những người sống sót trong thảm kịch sập cầu đường bộ tại thành phố Genoa (Italy) cướp đi sinh mạng của 35 người, trong đó có 2 trẻ em, ngày 14/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN