Sử dụng AI để phát hiện sớm người có ý định tự tử

Ngày 11/11, Viện Công nghệ Israel (Technion) cho biết các nhà nghiên cứu nước này đã phát triển một công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhằm phát hiện sớm người có ý định tự tử. 

Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhằm phát hiện sớm người có ý định tự tử. Ảnh minh họa: israel21c.org

Các nhà nghiên cứu đã phát triển bộ công cụ mới có thể phát hiện những dấu hiệu ban đầu về ý định tự tử đối với toàn bộ người dân bằng cách phân tích tự động nội dung những bài viết mà người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 80.000 bài viết của người trưởng thành đăng trên mạng xã hội Facebook và so sánh cách sử dụng từ ngữ với một bảng đánh giá tâm lý phức tạp. Bộ công cụ này cho thấy kết quả phân tích bất ngờ, những người có ý định tự tử thực sự ít khi sử dụng những từ ngữ mang tính cảnh báo một cách rõ ràng trong những bài viết của họ. Thay vào đó, họ sử dụng những từ ngữ mang tính bi quan như chửi rủa, thể hiện cảm xúc đau buồn, hay miêu tả trạng thái tâm lý tiêu cực. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện trên là bước đột phá rất quan trọng trong việc xác định những người bị rơi vào cảnh khốn cùng và giúp đỡ họ kịp thời, thậm chí có thể cứu sống họ.

Công nghệ mới trên do các nhà nghiên cứu thuộc Technion và Đại học Hebrew ở Jerusalem thực hiện, và được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Trần Quyên (TTXVN)
Nhiều người trẻ bị trầm cảm tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới
Nhiều người trẻ bị trầm cảm tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Mặc dù được sống trong xã hội được đánh giá là hạnh phúc nhất thế giới nhưng nhiều người trẻ tuổi ở Phần Lan vẫn bị trầm cảm và bệnh lý này lại được coi là một “điều cấm kỵ” tại đây. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN