Somalia: Đụng độ ở Somaliland, ít nhất 34 người thiệt mạng

Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn tin tại chỗ cho biết đã có ít nhất 34 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra ngày 6/7 ở Somaliland, khu vực đòi ly khai tại miền Bắc Somalia.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Somalia tuần tra tại khu vực Sanguuni, cách thủ đô Mogadishu 450km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính quyền Somaliland chưa đưa ra bình luận về con số thương vong. Người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Somaliland cho biết vào sáng 6/2, giao tranh nổ ra ở miền Đông Somaliland giữa các lực lượng địa phương và các lực lượng chống chính phủ, một tháng sau các cuộc biểu tình giành quyền kiểm soát các khu vực tranh chấp, khiến khoảng 20 người thiệt mạng.

Somaliland đòi ly khai khỏi Somalia từ năm 1991, song chưa được cộng đồng quốc tế công nhận. Tranh chấp xảy ra ở khu vực phía Đông giáp với Puntland, một trong những vùng bán tự trị của Somalia.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Somalia tổ chức hội nghị thượng đỉnh khu vực thảo luận về cuộc chiến chống Al-Shabaab
Somalia tổ chức hội nghị thượng đỉnh khu vực thảo luận về cuộc chiến chống Al-Shabaab

Ngày 1/2, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với những người đồng cấp Kenya, Ethiopia và Djibouti để thảo luận về chiến dịch quân sự chung chống lại nhóm phiến quân Al-Shabaab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN