Somalia tổ chức hội nghị thượng đỉnh khu vực thảo luận về cuộc chiến chống Al-Shabaab

Ngày 1/2, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với những người đồng cấp Kenya, Ethiopia và Djibouti để thảo luận về chiến dịch quân sự chung chống lại nhóm phiến quân Al-Shabaab.

Chú thích ảnh
Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hiện các biện pháp hạn chế an ninh nghiêm ngặt đang được thực thi tại thủ đô Mogadishu của Somalia, bao gồm cả việc đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại đến thành phố này.

Sau khi tái đắc cử hồi tháng 5/2022, Tổng thống Mohamud đã tuyên bố sẽ tiến hành một "cuộc chiến toàn diện" chống lại các phần tử khủng bố.

Trong những tháng gần đây, quân đội và lực lượng dân quân địa phương Somalia đã giành lại lãnh thổ từ các tay súng của Al-Shabaab trong chiến dịch có sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ và Phái bộ Chuyển tiếp Liên minh châu Phi (AU) ở Somalia. Lực lượng AU gồm 20.000 quân từ Uganda, Burundi, Djibouti, Ethiopia và Kenya, được triển khai ở miền Nam và miền Trung Somalia. Mục tiêu của phái bộ trên là rút toàn bộ lực lượng khỏi Somalia vào cuối năm 2024 và chuyển dần việc đảm bảo an ninh cho quân đội và cảnh sát nước này.

Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al Qaeda vẫn đang cố thủ ở vùng nông thôn của Somalia và đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở cả trong và ngoài nước. Vụ tấn công đẫm máu nhất do Al-Shabaab thực hiện diễn ra hồi tháng 10/2022 tại Mogadishu, trong đó 121 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công bằng xe bom nhằm vào trụ sở của Bộ Giáo dục.

  Hồng Minh (TTXVN)
Somalia tiêu diệt 136 tay súng Al-Shabaab
Somalia tiêu diệt 136 tay súng Al-Shabaab

Ngày 29/1, Chính phủ Somalia cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt được tổng cộng 136 tay súng thuộc nhóm Al-Shabaab, trong đó có 3 chỉ huy, trong một chiến dịch đặc biệt được phát động vào tối 28/1 ở khu vực miền Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN