Somalia tiêu diệt 136 tay súng Al-Shabaab

Ngày 29/1, Chính phủ Somalia cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt được tổng cộng 136 tay súng thuộc nhóm Al-Shabaab, trong đó có 3 chỉ huy, trong một chiến dịch đặc biệt được phát động vào tối 28/1 ở khu vực miền Nam nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh tăng cường tuần tra tại Mogadishu, Somalia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Thứ trưởng Bộ Thông tin Somalia, ông Abdirahman Yusuf Al-Adala cho biết các lực lượng chính phủ, với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, đã tiến hành một chiến dịch chung trong một khu rừng gần thị trấn Janale, nơi những phần tử khủng bố ẩn nấp.

Phát biểu trước báo giới, ông Al-Adala thông tin thêm rằng 3 chỉ huy bị tiêu diệt là những kẻ phụ trách tổ chức các cuộc tấn công du kích và các hoạt động khủng bố khác ở khu vực Bas-Shabelle. Các lực lượng an ninh đã phá hủy được nhiều phương tiện chiến đấu và vũ khí của nhóm Al-Shabaab. Ngoài ra, hàng trăm tay súng Al-Shabaab khác cũng đã bị thương trong chiến dịch này.

Chính phủ Somalia cam kết tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố trên khắp đất nước và tăng cường mở các đợt tấn công trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhóm cực đoan Al-Shabaab hiện vẫn đang kiểm soát một số khu vực nông thôn ở miền Nam và miền Trung Somalia, đồng thời tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn ở Mogadishu và một số nơi khác.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.