Sôi động lễ hội Tango quốc tế

Trên 500 vũ công Tango từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu ở thủ đô Buenos Aires của Argentina để tham dự lễ hội ngay tại "cái nôi" của điệu nhảy sôi động này. 

Chú thích ảnh
Trên 500 vũ công Tango từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự lễ hội Tango quốc tế. Ảnh: Reuters

Đây là lễ hội Tango đầy đủ đầu tiên kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19. Sự kiện bao gồm các lớp học và cuộc thi giành giải vương miện Tango quốc tế. Năm ngoái, các thí sinh nước ngoài đã phải tham dự lễ hội qua phần mềm Zoom. 

Chia sẻ với báo giới, cô Emma Reyes, 37 tuổi, một vũ công đến từ London (Anh), khẳng định được tham gia lễ hội là "điều thật tuyệt vời" bởi những vũ công giỏi nhất thế giới đều đang tề tựu tại đây. Trong khi đó, vũ công Kozo Yamamoto, 74 tuổi, đến từ Tokyo (Nhật Bản) bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên được đến "cái nôi" của vũ điệu Tango. Vũ công cao tuổi này chia sẻ điều ông mong muốn nhất là có được sự vui vẻ và ông sẽ cố gắng hết sức. 

Các sự kiện càng trở nên ấn tượng và sôi động khi tất cả vũ công tham dự cùng khoác trên mình những bộ trang phục nổi bật nhất.

Ngọc Hà (TTXVN)
Lễ hội ném cà chua nhuộm đỏ thị trấn ở Tây Ban Nha
Lễ hội ném cà chua nhuộm đỏ thị trấn ở Tây Ban Nha

Hôm 31/8, hàng nghìn người đã hoà mình vào lễ hội ném cà chua La Tomatina độc đáo tại thị trấn Bunol của Tây Ban Nha sau 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN