Lễ hội ném cà chua nhuộm đỏ thị trấn ở Tây Ban Nha

Hôm 31/8, hàng nghìn người đã hoà mình vào lễ hội ném cà chua La Tomatina độc đáo tại thị trấn Bunol của Tây Ban Nha sau 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân tham dự lễ hội La Tomatina ở Bunol, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, một đoàn xe tải chở 130 tấn cà chua chín đã lăn bánh qua những con phố nhỏ hẹp của thị trấn phía đông Tây Ban Nha để ném cà chua vào đám đông náo nhiệt trên phố.  Chỉ vài phút sau tiếng nổ của pháo hoa, các tuyến phố đã ngập sắc đỏ. Những người tham dự lễ hội này, một số đeo kính bảo vệ mắt, cúi xuống nhặt cà chua trên đất để ném vào người nhau.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nhóm người trên xe tải đi qua một con phố ở Bunol, ném cà chua xuống hàng nghìn người hai bên đường. Ảnh: Reuters

Lễ hội được ví như “cuộc chiến thực phẩm lớn nhất thế giới” đã trở thành điểm đến thu hút du khác nước ngoài, đặc biệt là từ Australia, Anh, Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, năm nay chỉ có 15.000 trong số 20.000 vé được bán ra do nhiều quốc gia châu Á vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế đi lại vì COVID-19.

Chú thích ảnh
Người đàn ông đeo kính mắt tham dự lễ hội. Ảnh: Reuters. 
Chú thích ảnh
 Các tuyến đường trong thị trấn đều bị cấm xe để phục vụ lễ hội.

Bắt đầu thu hút chú ý từ thập niên 1980, theo thời gian, lễ hội trở thành sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút người tham gia từ mọi nơi trên thế giới.

Lễ hội được tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8, lấy cảm hứng từ cuộc chiến giành thức ăn của trẻ em địa phương năm 1945 ở thị trấn Bunol, vốn là vùng trồng cà chua nổi tiếng ở Tây Ban Nha. 

Chú thích ảnh
Người dân thích thú tham dự lễ hội sau hai năm bị huỷ vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Những du khách tham gia lễ hội được yêu cầu bóp nát cà chua trước khi ném để không gây chấn thương cho người khác. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Mọi ngóc ngách đâu đâu cũng nhuộm màu đỏ cà chua. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Du khách hào hứng tham dự lễ hội. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Những quả cà chua chín nục ném khắp các tuyến phố chính của thị trấn Bunol. Ảnh: AFP

Video Đắm mình vào lễ hội ném 130 tấn cà chua ở Tây Ban Nha (Nguồn: AFP):

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo AFP, Reuters)
Ba người tử vong trong các lễ hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha
Ba người tử vong trong các lễ hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha

Ngày 20/7, Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha thông báo 3 người đàn ông, trong đó có 1 du khách Pháp, đã thiệt mạng trong tuần này sau khi bị thương nặng trong các lễ hội chạy đua với bò tót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN