Sơ tán diện rộng tại Papua New Guinea do núi lửa Ulawun 'thức giấc'

Ngày 27/6, nhà chức trách Papua New Guinea thông báo trên 5.000 người đã phải sơ tán trong 24 giờ qua sau khi núi lửa Ulawun tại tỉnh Tây New Britain phun trào, tạo ra cột tro bụi cao 19 mét.

Chú thích ảnh
Núi lửa Ulawun tại tỉnh Tây New Britain, Papua New Guinea phun tro bụi ngày 26/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Đối phó thảm họa Papua New Guinea cho biết núi lửa Ulawun bất ngờ “thức giấc” vào trưa 26/6. Nhà chức trách đang khẩn trương sơ tán người dân từ các khu vực Ulamona và Noau đến nơi an toàn. 

Một đội ứng phó thảm họa của địa phương đang tiến hành đánh giá thiệt hại do núi lửa phun trào. Trong khi đó, truyền thông sở tại cho biết dung nham tràn xuống đã làm gián đoạn giao thông trên tuyến quốc lộ New Britain. Hãng hàng không quốc gia Air Niugini đã hủy tất cả các chuyến bay gần khu vực trên.

Núi Ulawun được xem là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới. Lần phun trào mới đây của núi Ulawun với mức độ tương tự như trên là vào tháng 5/2001. 

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cảnh báo núi lửa Ulawun ở Papua New Guinea phun trào
Cảnh báo núi lửa Ulawun ở Papua New Guinea phun trào

Núi lửa Ulawun ở Papua New Guinea, được xem là một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, ngày 26/6 đã phun tro khiến người dân phải lánh nạn và cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo phun trào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN