Số phận cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm được định đoạt?

Theo một báo cáo của Wall Street Journal, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn có thể bị sa thải.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc liệu có nên loại bỏ Flynn sau tranh cãi xung quanh thông tin tiết lộ về mối liên hệ của ông này với Nga.

Một quan chức nói với tờ Wall Street rằng vị tướng về hưu Flynn đã xin lỗi Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Người này nói: “Ông ấy đã xin lỗi tất cả mọi người”.

Ngày 29/12/2016, cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén cuộc nói chuyện của Đại sứ Kislyak và ông Flynn, trong đó đề cập tới các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Nga. 

Ông Flynn sau đó đã thừa nhận rằng cuộc thảo luận có đề cập tới các biện pháp trừng phạt. 

Mọi chuyện vỡ lở rằng ông Flynn đã có hơn một cuộc gọi về vấn đề này, bất chấp việc Nhà Trắng ban đầu phủ nhận những cáo buộc.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn thân cận rằng mặc dù tranh cãi xoay quanh bê bối này là “không mong muốn”, ông sẽ “xem xét” vấn đề thêm trước khi đưa ra quyết định. Ông Trump cũng cho hay ông muốn “tiếp tục tiếp bước” với ông Flynn. 

Trong khi đó, tờ Daily Beast cho biết thêm chiến lược gia thân cận của ông Trump Steve Bannon được cho là đã dùng bữa tối với ông Michael Flynn cuối tuần qua và quyết định giữ ghế cho ông Flynn, nhưng cũng “sẵn sàng” sa thải vị tướng về hưu này nếu cần thiết. 

Trần Minh
Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng ra sức né trả lời về số phận tướng Flynn
Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng ra sức né trả lời về số phận tướng Flynn

Nhà Trắng ngày 12/2 tiếp tục né trả lời trực tiếp về cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn sau những thông tin tiết lộ về mối liên hệ của ông này với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN