Số người di cư đến đảo Lampedusa (Italy) cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 13/9, Chính phủ Italy cho biết có khoảng 6.800 người di cư đã đến đảo Lampedusa trong 24 giờ. Con số này nhiều hơn số cư dân đảo, trong khi cơ sở tiếp nhận trên đảo chỉ còn đủ chỗ cho 400 người.

Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư tới nơi tiếp nhận tạm thời trên đảo Lampedusa, Italy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phương tiện di chuyển của những người tị nạn này là 100 chiếc thuyền, trong đó nhiều chiếc gần như không đủ an toàn để đi biển.

Đây là số người di cư đến đảo Lampedusa trong vòng 24 giờ ở mức cao nhất từ trước tới nay, cao hơn bất cứ thời điểm nào trong năm 2015 và 2016 - những năm ghi nhận số người di cư cao kỷ lục.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết Italy đã tiếp nhận hơn 180.000 người xin tị nạn vào năm 2016. Riêng từ đầu năm nay đến ngày 10/9, con số này đã lên tới hơn 115.000 người.

Trong một phát biểu ngày 13/9, Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni cho biết thách thức lớn nhất của châu Âu là ngăn chặn người di cư đến từ đường biển. Theo bà, giải pháp cho vấn đề này không phải là chia sẻ gánh nặng người di cư, mà phải “ngăn chặn người di cư đến Italy”.

Dương Hoa - Minh Anh (TTXVN)
LHQ báo động về số trẻ em Mỹ Latinh di cư không an toàn
LHQ báo động về số trẻ em Mỹ Latinh di cư không an toàn

Ngày 6/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố báo cáo nhấn mạnh số trẻ em ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe rời bỏ đất nước để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn đang ở mức cao chưa từng thấy. Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ nhiễm bệnh, thương tích và bị lạm dụng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN