Số người cao tuổi sống đơn thân ở Hàn Quốc tăng kỷ lục

Ngày 4/8, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) cho biết cứ 5 người cao tuổi ở Hàn Quốc thì có hơn 1 người sống một mình, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, làm dấy lên mối lo ngại về vấn đề già hóa dân số ở quốc gia Đông Bắc Á này.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu của KOSTAT cho thấy, tính đến tháng 11/2022, tại Hàn Quốc có 1,97 triệu người, tương đương 21,8% trong số 9,04 triệu người trên 65 tuổi, sống một mình. Như vậy, xu hướng này tăng dần trong những năm gần đây, từ mức 1,22 triệu người vào năm 2015, hay 1,44 triệu người vào năm 2018 và 1,82 triệu người vào năm 2021. KOSTAT cũng cho biết tỷ lệ hộ gia đình độc thân trong số những người cao tuổi đang ở mức cao nhất từng được ghi nhận.

Những phát hiện này được đưa ra khi tổng số công dân cao tuổi lần đầu tiên vượt qua con số 9 triệu vào năm 2022 và dự báo tăng mạnh trong tương lai. Người cao tuổi dự báo sẽ chiếm hơn 20% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2025 và 49,8% vào năm 2050. Số lượng người cao tuổi ngày càng tăng xuất hiện cùng với một xu hướng nhân khẩu học khác ở Hàn Quốc - tỷ lệ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cao nhất thế giới, ở mức 40,4% tính đến năm 2020. Nhiều người cao tuổi vẫn làm việc ngay cả khi đã nghỉ hưu để thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Ngoài ra, theo KOSTAT, những người lớn tuổi sống một mình có xu hướng ít thành công hơn trong công việc so với những người có một hoặc nhiều thành viên trong gia đình.

KOSTAT cũng cho biết chỉ có 41% số hộ gia đình một người có thể tìm được việc làm vào năm 2022, so với 61,2% đối với những hộ gia đình có nhiều thành viên hơn. Về thu nhập, năm ngoái, các hộ gia đình một người có thu nhập trung bình hằng tháng là 1,57 triệu won, so với 3,75 triệu won của những hộ gia đình có nhiều hơn một thành viên.

Trần Quang (TTXVN)
Giúp người cao tuổi hoà nhập xã hội kỹ thuật số
Giúp người cao tuổi hoà nhập xã hội kỹ thuật số

Hướng tới một tương lai số, kỹ năng trang bị cho người cao tuổi để thích ứng với cuộc sống đang chuyển đổi nhanh là việc làm cần thiết. Điều quan trọng ở đây là các nước cần xây dựng một xã hội hòa nhập kỹ thuật số để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN