Số nạn nhân vụ chìm tàu ngoài khơi Syria tăng lên trên 100 người

Lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 102 thi thể nạn nhân sau vụ chìm thuyền chở người di cư bất hợp pháp ngoài khơi Syria ngày 22/9.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lật thuyền chở người di cư ở ngoài khơi thành phố cảng Tartus, Syria, ngày 22/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, 20 người di cư đã được cứu trong khi vẫn còn khoảng 40 người khác mất tích.

Nhà chức trách Syria cho biết, chiếc thuyền chở khoảng 150 người di cư, khởi hành từ Liban ngày 20/9 và gặp nạn khi đang trên đường tới châu Âu.

Thuyền bị chìm ở khu vực ngoài khơi thành phố biển Tartous của Syria ngày 22/9. Những người di cư trên thuyền gồm người Liban, Syria và người Palestine.

Kênh truyền hình nhà nước Syria dẫn các nguồn tin chính thức của Liban cho biết 1 đối tượng đã bị bắt giữ vì tình nghi tham gia tổ chức chuyến vượt biển bất hợp pháp dẫn tới thảm kịch này.

Lê Ánh (TTXVN)
Chìm thuyền chở khách làm ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích ở Brazil
Chìm thuyền chở khách làm ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích ở Brazil

Ngày 8/9, một chiếc thuyền chở khách đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Belem ở miền Bắc Brazil, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 26 người khác mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN