Số ca mắc COVID-19 tại Thượng Hải (Trung Quốc) có chiều hướng giảm

Ngày 26/4, Chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo đã ghi nhận thêm 11.956 ca mắc COVID-19 không triệu chứng, giảm nhẹ so với con số 15.319 ca của ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 23/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thượng Hải ghi nhận 48 ca bệnh không qua khỏi do COVID-19, giảm so với 52 ca của ngày trước đó. Số ca mắc có triệu chứng là 1.606 ca. Thượng Hải -thành phố đông dân nhất Trung Quốc- đang chứng kiến đợt dịch COVID-19 chưa từng có. 

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 31 ca lây nhiễm có triệu chứng trong cộng đồng trong ngày 26/4 và 3 ca mắc không triệu chứng trong ngày 26/4. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Israel thông báo đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron trong số những người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion.

Phóng viên TTXVN dẫn thông báo của Bộ Y tế Israel cho hay hai du khách có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể phụ BA.5. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các du khách này tới từ địa điểm nào, cũng như việc họ có cùng đi với nhau hay không.

Thông báo trên cũng cho biết Israel phát hiện thêm một ca nhiễm biến thể phụ BA.4, nâng tổng số người nhiễm biến thể này lên 4 người.

Tại khu vực Caribe, Bộ Y tế công cộng Cuba ngày 26/4 cho biết số ca mắc theo ngày tại nước này đã xuống mức thấp nhất trong năm nay với 196 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 1.102.164 ca. Đảo quốc Caribe này cũng không ghi nhận ca bệnh tử vong nào do COVID-19, giữ nguyên số ca bệnh không qua khỏi ở mức 8.525 ca. 

Tỉnh miền Trung Camaguey ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với 39 ca, tiếp theo là tỉnh La Habana với 28 ca, tỉnh miền Trung Villa Clara là 24 ca. 

Thống kê của bộ trên cho thấy trong tổng số 11,2 triệu dân số Cuba, có 9,9 triệu người đã tiêm đủ liều gồm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 do nước này sản xuất, gồm các loại Abdala, Soberana-02 và Soberana Plus, và hơn 6,5 triệu người đã tiêm mũi tăng cường.

Thanh Hương - Quang Minh (TTXVN)
Thượng Hải nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng
Thượng Hải nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Ngày 24/4, giới chức y tế thành phố Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng để giảm tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN