Singapore và Indonesia thảo luận mở 'làn nhanh' đi lại thiết yếu  

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ Ngoại giao Singapore ngày 25/8 cho biết nước này và Indonesia sẽ khởi động thảo luận về việc mở "làn nhanh" (fast lane) để nối lại đi lại thiết yếu giữa hai nước trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc gặp tại Singapore ngày 8/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm Singapore kéo dài 3 ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi từ 24-26/8. Bà Retno Marsudi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vivian Balakrishnan và chào xã giao Thủ tướng Lý Hiển Long.

Đến thời điểm này, Singapore đã thiết lập làn nhanh đi lại với Malaysia và Trung Quốc, đồng thời đang thảo luận với một số quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản. Indonesia cũng đã thiết lập hành lang đi lại thiết yếu vì mục đích kinh doanh với Trung Quốc, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí rằng hai nước thời gian qua đã hợp tác tốt trong việc đối phó với những thách thức chung từ đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế, tăng trưởng kinh tế, đầu tư và tài chính.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông và Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi cũng tái khẳng định các mối quan hệ tuyệt vời giữa Singapore và Indonesia. Ông Lý Hiển Long cho biết ông đã có nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Joko Widodo trong những tháng qua, đồng thời nhấn mạnh Singapore đang trên đà một lần nữa trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Indonesia như đã từng vào năm 2014.

Lê Dương (TTXVN)
Malaysia phát hiện ổ dịch mới - Singapore tiếp tục nới lỏng hạn chế đi lại với một số nước
Malaysia phát hiện ổ dịch mới - Singapore tiếp tục nới lỏng hạn chế đi lại với một số nước

Ngày 21/8, Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 9.249 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN