Singapore, Trung Quốc mở 'làn nhanh' đi lại thiết yếu từ tháng 6/2020

Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Singapore thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí sẽ mở "làn nhanh" cho đi lại thiết yếu vì các mục đích kinh doanh và công vụ từ đầu tháng Sáu tới.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Changi ở Singapore ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, thoả thuận giữa Singapore và Trung Quốc sẽ áp dụng cho việc đi lại thiết yếu từ 6 tỉnh thành trực thuộc trung ương của Trung Quốc gồm Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang tới Singapore. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cũng sẽ được áp dụng để bảo đảm an toàn. Thoả thuận được hai bên nhất trí sau hội thảo trực tuyến lần thứ hai về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giữa Bộ Ngoại giao hai nước ngày 28/5. 

Bên cạnh thỏa thuận trên, tại hội thảo, hai bên đánh giá cao sự tương trợ lẫn nhau giữa hai nước trong đại dịch, trong đó có việc hỗ trợ về nơi ở và chăm sóc y tế cho công dân nước này đang sống tại nước kia. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết hai nước cam kết ủng hộ vai trò dẫn dắt của Tổ chức Y tế yhế giới (WHO) trong chiến dịch toàn cầu chống lại dịch COVID-19; ủng hộ việc sớm tổ chức Hội nghị đặc biệt các Ngoại trưởng ASEAN+3 để thúc đẩy thực thi các kết quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 về COVID-19 hồi tháng Tư vừa qua.

Lê Dương (TTXVN)
Lào nới lỏng thêm các hạn chế, tiếp tục quản lý chặt xuất nhập cảnh đến hết tháng 6
Lào nới lỏng thêm các hạn chế, tiếp tục quản lý chặt xuất nhập cảnh đến hết tháng 6

Sau hơn 1 tháng rưỡi không phát hiện thêm các trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chiều 29/5, Lào tiếp tục nới lỏng thêm một số hạn chế xã hội trong khi vẫn tiếp tục quản lý chặt việc xuất nhập cảnh và duy trì nghiêm các biện pháp phòng ngừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN