Singapore: Ứng viên đảng đối lập bị tố hôn nhân ngoài luồng

Ngay sau khi ông Daniel Goh được đảng Lao động (WP), đảng đối lập lớn nhất ở Singapore, giới thiệu làm ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử (GE) sắp tới, một bức thư nặc danh đã được gửi đến WP và các cơ quan báo chí tố cáo ông này có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ sinh khi ông còn làm Phó khoa xã hội học trường đại học quốc gia (NUS), nhấn mạnh ứng cử viên này đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức và nhân cách.

Ông Daniel Goh.


Ngay lập tức, ông Daniel Goh đã phủ nhận cáo buộc được cho không có căn cứ này, đồng thời đặt câu hỏi tại sao đối phương lại đưa ra cáo buộc ngay sau khi ông được WP chỉ định làm ứng cử viên.

Ông Daniel Goh nói: “Tôi bắt đầu công khai tham gia vào các hoạt động ở WP đã được hơn 2 năm, nếu như mục đích của người viết đơn là muốn cảnh tỉnh WP về vấn đề đạo đức nào đó thì cần phải làm sớm hơn. Lời cáo buộc này rõ ràng làm ảnh hưởng nhiều tới gia đình tôi, đó thực sự là điều không công bằng”.

Trước đó, một bức thư nặc danh đề tên “Mark” đã được gửi đi vào khoảng 21 giờ 10 ngày 27/8 và người nhận gồm Tổng Thư ký WP Low Thia Khiang, Chủ tịch WP Sylvia Lim và 5 tờ báo khác nhau. Bức thư nặc danh cho rằng Phó giáo sư Daniel Goh, 42 tuổi, hồi năm 2008 đã kết thân với một nữ nghiên cứu sinh, hai người sau đó có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Giải thích về việc này, ông Daniel Goh cho biết trong thời gian 2007-2009 có đảm nhận hướng dẫn luận văn thạc sỹ cho một nữ sinh. Sau khi tốt nghiệp, nữ sinh này đã ra nước ngoài lấy bằng tiến sĩ, trong thời gian đó có về làm trợ giảng ở khoa xã hội học của NUS.

Ông Daniel Goh cho biết: “Cô ấy rất kính trọng tôi và muốn tham khảo ý kiến của tôi cho luận văn tiến sĩ của mình”. Ông cho biết hai người không thường xuyên gặp nhau, lần gặp gần nhất là trong năm nay song không rõ thời gian cụ thể.

Ông Daniel Goh ngày 26/8 lần đầu tiên được WP chính thức giới thiệu làm ứng cử viên tại GE sắp tới. WP là đảng đối lập lớn nhất hiện nay ở Singapore, dự định tại GE sắp tới, WP sẽ giới thiệu 28 ứng cử viên tham gia tranh cử ở 5 khu vực bầu cử nhóm và 5 khu vực bầu cử đơn.

Ngày 25/8 vừa qua, theo đề nghị của Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng thống Tony Tan đã chính thức tuyên bố giải tán quốc hội và ban hành Sắc lệnh bầu cử được ấn hành vào ngày 11/9 tới. Những ngày qua, bầu không khí chuẩn bị cho GE đã bắt đầu nóng lên, sự tranh luận giữa các đảng đặc biệt là đảng nhân dân hành động (PAP) của Thủ tướng Lý Hiển Long và PAP đã diễn ra.

Theo đánh giá của giới phân tích, đây sẽ là cuộc bầu cử được xem là có sức nóng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Dự kiến, tại GE sắp tới, PAP sẽ gặp phải không ít những thách thức đến từ các đảng đối lập cũng như trong một môi trường đã có nhiều thay đổi so với 50 năm trước.
An Nguyên (TTXVN)
Những vấn đề cử tri Singapore quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử
Những vấn đề cử tri Singapore quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử

Với việc Tổng thống Singapore Tony Tan tuyên bố giải tán Quốc hội và ban bố Sắc lệnh bầu cử ấn định thời điểm diễn ra tổng tuyển cử vào ngày 11/9 tới, Singapore đã chính thức bước vào mùa bầu cử quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN