Singapore triển khai xét nghiệm cho lái xe taxi và người giao hàng

Singapore sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tất cả các lái xe taxi, lái xe riêng cho thuê và người giao hàng trong vài tuần tới.

Đây được coi là một trong những nỗ lực của Chính phủ Singapore nhằm kiềm chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Chi phi xét nghiệm được chính phủ chi trả hoàn toàn. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo ngày 30/8 của Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết các nhóm đối tượng này được lựa chọn là bởi họ thường xuyên tiếp xúc với các thành viên trong cộng đồng, dù cho tới nay họ không thuộc diện nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cơ quan này cũng cho biết việc xét nghiệm sẽ được mở rộng ra các nhóm đối tượng là những người bán hàng phục vụ cho các khu lao động nước ngoài, những chủ cửa hàng tại các khu chợ dân sinh và các cửa hàng cà phê. 

Việc xét nghiệm này đã được thực hiện đối với tất cả các giáo viên mầm non, nhân viên và người dân tại các khu dưỡng lão và tất cả công dân từ 13 tuổi trở lên có các triệu chứng viêm đường hô hấp. Trong số những nhóm đầu tiên được xét nghiệm hàng loạt là các nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu có tiếp xúc với các bệnh nhân mắc COVID-19.

MOH thường xuyên đánh giá lại các chiến lược xét nghiệm của mình để tăng cường khả năng giám sát các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong ngày 29/7, Singapore đã ghi nhận thêm 51 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 56.717 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này hiện là 27 ca.

* Trong khi đó, số ca mắc mới trong ngày tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 300 ca trong bối cảnh giới chức y tế nước này gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn tại vùng Seoul rộng lớn thêm 1 tuần. 

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 30/8 thông báo đã ghi nhận 299 ca mắc mới, bao gồm 283 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên sau 5 ngày số ca mắc mới hàng ngày tại Hàn Quốc dưới ngưỡng 300 ca. Ngoài ra, đã có thêm 2 ca tử vong được ghi nhận. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại nước này lần lượt là 19.699 ca và 323 ca. 

Trong hơn 2 tuần qua, số ca mắc mới mỗi ngày tại Hàn Quốc đều duy trì ở mức 3 con số và được dự báo có thể tăng trở lại khi các ổ dịch mới xuất hiện trên khắp đất nước  trong những ngày gần đây. Trong số 283 ca mới lây nhiễm trong cộng đồng, vùng Seoul rộng lớn chiếm tới 203 ca, trong đó có 114 ca ở thủ đô Seoul. 

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Hàn Quốc cùng ngày đã bắt đầu ban hành các biện pháp hạn chế hoạt động của các nhà hàng, tiệm bánh và các chuỗi cửa hàng cà phê nhượng quyền thương hiệu tại vùng Seoul rộng lớn.

Theo kế hoạch này, được thực hiện tới ngày 6/9 tới, các nhà hàng và tiệm bánh chỉ hoạt động tới 21h, và chỉ cho phép bán mang về và giao hàng từ 21h tới 5h sáng hôm sau. Đối với các chuỗi cửa hàng cà phê nhượng quyền, chỉ cho phép áp dụng hình thức bán mang về hoặc giao hàng sau khi một số ổ dịch có liên quan tới các cửa hàng này được ghi nhận.

Hàn Quốc cũng yêu cầu các cơ sở thể thao trong nhà tạm dừng hoạt động, bao gồm các trung tâm thể dục thể thao và chơi bi-a, trong bối cảnh ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại các địa điểm này. Lệnh cấm tụ tập cũng được gia hạn đối với các phổ thông tư thục cho tới gần như toàn bộ các lò luyện thi trên khắp vùng Seoul rộng lớn, thay vào đó chỉ cho phép việc giảng dạy trực tuyến.

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức thủ đô Istanbul đã ban hành các biện pháp hạn chế đối với việc tổ chức đám cưới và các buổi lễ khác, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 tại thành phố này tăng lên mức cao nhất trên toàn quốc trong hơn 2 tháng qua. Theo đó, từ ngày 31/8, các đám cưới trong nhà, các buổi tiệc giao lưu sẽ bị cấm. Trẻ em và người trên 60 tuổi tiếp tục không được phép lui tới các buổi lễ ngoài trời.

Các biện pháp trên được công bố chỉ vài giờ trước khi Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca thông báo có thêm 1.549 ca mắc trên toàn quốc, mức cao nhất trong 1 ngày kể từ giữa tháng 6. Ngoài ra, đã có 39 ca tử vong mới được ghi nhận. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt là 267.064 ca và 6.284 ca.

Nguyễn Thúy - Phương Oanh (TTXVN)
Hàn Quốc khử trùng tòa nhà Quốc hội sau khi phát hiện ca mắc COVID-19
Hàn Quốc khử trùng tòa nhà Quốc hội sau khi phát hiện ca mắc COVID-19

Quốc hội Hàn Quốc đã đình chỉ các hoạt động ngày 27/8 và các tòa nhà chính của Quốc hội đóng cửa để khử trùng, sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN