Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Singapore, Hàn Quốc và New Zealand

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh trên toàn cầu, trong đó không ít nước ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Singapore ngày 16/8 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 81 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 55.661 ca. Trong số các ca mắc mới có 16 ca "nhập khẩu", 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng, số còn lại là các ca liên quan đến các khu nhà ở tập thể của lao động nước ngoài. Số ca tử vong do COVID-19 ở Singapore đang là 27 ca, trong khi số ca hồi phục là 51.521 ca. Hiện vẫn còn 83 ca đang được điều trị tại bệnh viện, chủ yếu đang trong tình trạng ổn định hoặc chuyển biến tích cực. Trong khi đó, hơn 4.000 người đang thực hiện cách ly tập trung. 

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này hiện là 15.318 ca, tăng 279 ca trong 24 giờ qua. Tin vui là không có thêm ca tử vong nào trong khi 9 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục lên 13.910 ca. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, do số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng mức giãn cách xã hội đối với thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi lên mức 2. Theo đó, từ ngày 16/8, nước này sẽ cấm tất cả các sự kiện tập trung trên 50 người trong không gian kín và 100 người ngoài trời tại khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Tất cả các trận đấu thể thao chuyên nghiệp và đại hội thể thao được phép diễn ra nhưng không có khán giả. Các trường học ở hai địa phương trên cũng chỉ được cho phép 30% số học sinh tới trường. Ngoài ra, 12 cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như quán rượu, tụ điểm karaoke và phòng chơi game bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc phòng dịch kể từ 18h ngày 19/8 (theo giờ địa phương). Nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện sau 2 tuần siết chặt phòng dịch, các cơ sở trên có thể sẽ phải ngừng hoạt động.

Chính phủ Hàn Quốc quy định 3 mức giãn cách xã hội tùy theo diễn biến dịch COVID-19. Theo đó, mức 1 được áp dụng khi bình quân số ca nhiễm trong ngày không vượt quá 50 người. Mức 2 được áp dụng khi tình hình lây lan dịch bệnh tiếp tục gia tăng đến mức hệ thống y tế không thể đáp ứng được. Mức 3, mức cao nhất, được áp dụng khi số ca mắc mới ở mức 3 chữ số. Khi đó, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi cần thiết, cấm tụ tập 10 người trở lên, các trường học và nhà trẻ ngừng cho học sinh đến trường.

Tại New Zealand, ổ dịch đầu tiên bùng phát trở lại ở nước này trong vài tháng qua đang tiếp tục lây lan. Phát biểu họp báo ngày 16/8, Giám đốc Y tế New Zealand - Tiến sĩ Ashley Bloomfield, xác nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.271 ca. Trong số các ca mắc mới có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và dường như có liên quan đến một ổ dịch bùng phát gần đây ở thành phố Auckland, ca còn lại là người trở về từ nước ngoài và đang được cách ly. Như vậy, hiện New Zealand có 69 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang diễn biến phức tạp trở lại. Ngày 16/8, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca xác nhận thêm 1.256 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong 45 ngày trở lại đây, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 248.117 ca. Số ca tử vong hiện là 5.955 ca, tăng 21 ca. Cũng theo Bộ trưởng Koca, tỷ lệ viêm phổi ở bệnh nhân COVID-19 ở nước này là 7,6% và 668 bệnh nhân đang trong tình trạng nặng.

Malta chứng kiến số ca mắc COVID-19 trong ngày 15/6 ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo giới chức y tế Malta, với 72 ca mắc mới, hiện đảo quốc có chưa đến 500.000 dân này ghi nhận 1.348 ca mắc COVID-19, trong đó có 557 ca đang được điều trị tại bệnh viện. 

Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Malta đã tăng đáng kể trong 3 tuần qua sau khi ghi nhận 8 ngày liên tiếp không có ca mắc mới hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Phan An - Mạnh Hùng (TTXVN)
Các nhà nghiên cứu Thụy Điển khuyến nghị đeo khẩu trang tại trường học
Các nhà nghiên cứu Thụy Điển khuyến nghị đeo khẩu trang tại trường học

Trong khi giới chức Thụy Điển vẫn theo quan điểm không yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngày 15/8, một nhóm gồm 26 nhà nghiên cứu nước này cho rằng trẻ em cần đeo khẩu trang tại trường học để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN