Singapore siết chặt biện pháp phòng dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện, Singapore đã quyết định thắt chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 16/5 tới 13/6 tới. Đây là lần áp đặt biện pháp kiểm soát dịch gắt gao nhất kể từ khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Giao thông thưa thớt tại một tuyến phố ở Singapore khi lệnh cách ly xã hội được ban hành do dịch COVID-19 ngày 31/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại cuộc họp báo ngày 14/5, Bộ trưởng Giáo dục Lawrence Wong, đồng Chủ tịch Lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Singapore, cho biết theo quy định mới, số người được phép tụ tập sẽ giảm từ 5 người xuống 2 người, mỗi gia đình một ngày chỉ tiếp 2 khách; các nhân viện buộc phải làm việc tại nhà, các nhà hàng, trung tâm ăn uống công cộng sẽ tạm dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ phục vụ đồ ăn mang về,...

Các trung tâm mua sắm giảm hơn nữa số lượng người ra vào, bảo đảm không gian 16 m2/1 người, tăng so với 10m2/người trước đó, tiếp tục thực hiện ngày chẵn lẻ theo chứng minh thư; các địa điểm thăm quan, trưng bày, bảo tàng, thư viện giảm công suất xuống 25% so với mức 50% hiện tại; các sự kiện lớn giảm số người tham dự xuống 50, được phép lên 100 người nếu thực hiện xét nghiệm trước sự kiện,…

Lực lượng đặc trách COVID-19 cho biết sân bay Changi đã trở thành ổ dịch lớn nhất, với tổng cộng 46 ca lây nhiễm. Ổ dịch thứ hai là bệnh viện Tan Tock Seng với 44 ca lây nhiễm. Quan ngại hơn cả là rất nhiều người đã tới sân bay thời gian qua và một số trong số họ đã mắc COVID-19. Điều này cho thấy còn nhiều ca mắc bệnh trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Đáng chú ý, xuất hiện một số ca lây nhiễm là sinh viên, học sinh tại ít nhất 5 trường học, buộc các trường này phải tạm thời chuyển sang học trực tuyến để khử trùng và xét nghiệm diện rộng. Các ca nhiễm này xuất phát từ bên ngoài trường học, do đó Bộ Giáo dục Singapore vẫn quyết định mở cửa hệ thống trường học và thực hiện thêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong cho biết việc mở rộng chương trình xét nghiệm, truy vết nguồn lây nhiễm sẽ tiếp tục là biện pháp chủ yếu của Singapore trong thời gian tới. Chương trình tiêm chủng tiếp tục đạt tiến triển và đóng vai trò thiết yếu trong đối phó với đại dịch. Tính tới hết ngày 13/5, đã có 1,9 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó khoảng 1,3 triệu người đã hoàn tất 2 mũi tiêm.

Trước tình hình dịch còn phức tạp, giới chức Singapore kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, nhờ đó giúp các cơ quan chức năng có thể sớm chặn đứng sự lây lan trong cộng đồng. Nếu các biện pháp mới không giảm tình trạng lây nhiễm, Singapore sẽ buộc phải trở lại thời kỳ phong tỏa như trước đây.

Cùng ngày, Cục trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Khâu Đằng Hoa cho biết có nhiều khả năng chương trình “bong bóng du lịch” giữa Hong Kong và Singapore sẽ không khởi động vào ngày 26/5 như dự kiến ban đầu. 

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Singapore đã bùng phát trở lại và chính quyền nước này bắt đầu thắt chặt các biện pháp chống dịch. Nhà ga hành khách sân bay Changi sẽ không mở cửa cho người dân từ ngày 13/5.

Ông Khâu Đằng Hoa cho biết trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore cùng ngày, phía Singapore cũng cho biết có thể sẽ không mở lại cơ chế trao đổi song phương vào ngày 26/5 như đã định. Hai bên sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, đặc biệt là trong vài ngày tới. Hai bên sẽ đưa ra những kế hoạch mới dựa trên kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch.

Theo thỏa thuận, nếu một trong hai bên, bình quân mỗi ngày có hơn 5 ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây trong 7 ngày liên tiếp, cơ chế ngắt mạch sẽ được kích hoạt. Ông Khâu Đằng Hoa  cho biết với xu hướng dịch bệnh ở Singapore hiện nay, có thể phải cần chuẩn bị tâm lý kích hoạt cơ chế này. 

“Bong bóng du lịch” giữa Singapore và Hong Kong dự kiến bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái nhưng đã bị dừng lại sau khi số ca nhiễm tại Hong Kong tăng đột biến. Tình hình dịch COVID-19 tại Hong Kong đã được cải thiện khi khu vực hành chính này bước sang ngày thứ 6 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây. Kể từ khi bùng phát dịch đến nay, Hong Kong đã ghi nhận hơn 11.818 trường hợp mắc COVID-19 và 210 ca tử vong.

Lê Dương - Lê Anh (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt 24 triệu ca
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt 24 triệu ca

Ngày 14/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 24 triệu ca sau khi giới chức y tế ghi nhận 343.144 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Cụ thể, hiện có tổng cộng 24,05 triệu ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN