Singapore nâng thời gian cách ly bắt buộc với du khách

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều chủng mới, Singapore đã quyết định kéo dài thời gian cách ly bắt buộc với người nhập cảnh từ các nước có nguy cơ cao lên 21 ngày, đồng thời thắt chặt hơn một số biện pháp giãn cách xã hội trong nước.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Changi ở Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại cuộc họp báo trực tuyến chiều 4/5, Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 của Singapore cho biết yêu cầu cách ly bắt buộc 21 ngày tại các cơ sở y tế sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 8/5. Du khách đến từ tất cả các nước - trừ Australia, New Zealand, Brunei và Trung Quốc (gồm cả Hong Kong, Đài Loan, Macau) - đều là đối tượng áp dụng của quy định mới này.

Đối với Fiji và Việt Nam, những du khách đã từng ở tại 2 nước này trong 21 ngày qua (nâng so với tiêu chí 14 ngày trước đây) khi nhập cảnh vào Singapore cũng sẽ phải cách ly 21 ngày tại các cơ sở y tế, nhưng 7 ngày cuối có thể được lựa chọn cách ly tại nhà. Trước đó, du khách đến từ Fiji và Việt Nam chỉ cách ly 14 ngày và được lựa chọn cách ly tại nhà.

Ngoài các biện pháp mới công bố ngày 30/4 vừa qua, Singapore cũng quyết định thắt chặt hơn nữa một số biện pháp giãn cách xã hội để giảm đi lại và tương tác trong thời gian từ ngày 8/5 đến 30/5. Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cảnh báo không loại trừ khả năng Singapore sẽ phải tiến hành phong tỏa lần thứ hai, nhưng ông hy vọng các biện pháp tăng cường có thể giúp loại bỏ nguy cơ này.

Các biện pháp mới bao gồm giảm số người được phép tụ tập theo nhóm từ 8 người xuống 5 người, mỗi gia đình không tiếp quá 5 khách/ngày, các công ty không được phép để quá 50% số nhân viên làm việc tại văn phòng; các sự kiện thể thao sẽ không được phép cho khán giả tham dự; các tour du lịch giảm quy mô phục vụ từ 50 khách xuống còn 20 khách, các phòng tập thể dục, thể hình trong nhà được yêu cầu tạm dừng hoạt động...

Trong tuần qua, Singapore đã có 60 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, tăng so với mức 10 ca của tuần trước. Ngày 4/5, nước này ghi nhận 17 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhiễm trong cộng đồng và đều liên quan tới ổ dịch tại bệnh viện Tan Tock Seng. Như vậy, tại ổ dịch này tới nay đã có tổng cộng 40 ca nhiễm, trong đó có 1 nữ y tá người Việt Nam, 1 ca là người Singapore tử vong do cao tuổi và có bệnh lý nền, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch tới nay lên 31 ca.

Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Singapore đã phát hiện 8 ca nhiễm chủng B.1.351 (Nam Phi), 7 ca nhiễm chủng B.1.1.7 (Anh), 7 ca nhiễm chủng B.1.617.2 (Ấn Độ), 3 ca nhiễm chủng B.1.617.1 (Ấn Độ), 3 ca nhiễm chủng P1 (Brazil) và 1 ca nhiễm chủng B.1.525 (Anh). Ngoài ra, có 4 ca tái nhiễm từng bị nhiễm chủng B.1.351 từ Nam Phi. Tại ổ dịch lớn nhất tính tại thời điểm hiện nay là bệnh viện Tan Tock Seng, có 5 ca nhiễm chủng mới từ Ấn Độ. 

Trước tình hình lây nhiễm trong cộng đồng diễn biến phức tạp liên quan tới ổ dịch tại bệnh viện Tan Tock Seng, Bộ Y tế Singapore đã yêu cầu các bệnh viện lùi các lịch phẫu thuật không khẩn cấp, cũng như tạm dừng tiếp nhận thêm các bệnh nhân không thực sự cần thiết phải điều trị nội trú, để dành nguồn lực phòng trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Lê Dương (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Lào vượt mốc 1.000 ca
Số ca mắc COVID-19 tại Lào vượt mốc 1.000 ca

Chiều ngày 4/5, Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19 tại 5/18 tỉnh thành trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN