Siêu thị Mỹ vứt bỏ 35.000 USD thực phẩm sau khi một phụ nữ cố tình ho vào

Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết một người phụ nữ đã cố tình ho vào gian thực phẩm trong một đại lý siêu thị. Kết quả là chi nhánh này buộc phải vứt đi chỗ hàng hóa trị giá lên tới 35.000 USD.

Chú thích ảnh
Gian thực phẩm trong siêu thị Gerrity. Ảnh: Joe Fasula

Theo kênh CNN, sự việc xảy ra tại một cửa hàng bán lẻ trong chuỗi siêu thị Gerrity ở thành phố Hanover. Người phụ nữ trên đã vào cửa hàng và bắt đầu ho vào các sản phẩm bánh, thịt và nhiều loại hàng hóa khác.

Nhân viên bán hàng đã nhanh chóng đuổi người phụ nữ ra khỏi cửa hàng và gọi cảnh sát. Vài giờ sau đó, cô ta bị bắt.

Cảnh sát trưởng Alber Walker cho biết đối tượng này cố tình “làm ô nhiễm thực phẩm” và có thể phải đối mặt với án hình sự sau khi cơ quan chức năng nhận được kết luận kiểm tra sức khỏe tâm thần.

Ông Joe Fasula – người đồng sáng lập chuỗi cửa hàng – cho biết giới chức không tin người phụ nữ kia bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Tuy nhiên, để an toàn, cửa hàng đã buộc phải vứt toàn bộ số thực phẩm mà nữ đối tượng tiếp xúc và phối hợp với một điều tra viên y tế địa phương khử trùng khu vực mà cô ta đi vào. Tổng cộng số thực phẩm mà cửa hàng tiêu hủy có giá trị 35.000 USD.

“Tôi thấy rất tức giận vì số thực phẩm phải bỏ đi. Thực phẩm bị lãng phí là một điều đáng xấu hổ, nhất là trong thời điểm này khi có nhiều người lo ngại về tình hình an ninh lương thực thực phẩm”, ông Fasula bức xúc.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/3 khẳng định những người cố tình lây lan virus SARS-CoV-2 có thể bị buộc tội khủng bố.

Cảnh sát cho biết đầu tuần này, một người đàn ông ở New Jersey đã cố tình ho vào một nhân viên cửa hàng tạp hóa và nói rằng anh ta mắc COVID-19. Đối tượng đã bị buộc tội vì gây ra "mối đe dọa khủng bố".

Trong khi đó, tại Missouri, một người đàn ông 26 tuổi cũng bị buộc tội gây ra mối đe dọa khủng bố sau khi xuất hiện đoạn video quay anh ta liếm que khử mùi tại siêu thị Walmart. Luật sư của người đàn ông gọi đó là hành động " bốc đồng và chưa chín chắn”. Nhưng ông này cũng cho biết hành động xảy ra trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Chính vì vậy, không nên xét một hành vi sốc nổi thành mối đe dọa hình sự.

Theo quy định của Bộ Tư pháp, virus SARS-CoV-2 đáp ứng tiêu chí cho một "tác nhân sinh học". “Hành động đe dọa lây lan hoặc "sử dụng COVID-19 làm vũ khí chống lại người Mỹ" có thể bị coi là mối đe dọa khủng bố.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Singapore ngừng mọi hoạt động giải trí, cấm tụ tập trên 10 người
Singapore ngừng mọi hoạt động giải trí, cấm tụ tập trên 10 người

Singapore ngày 24/3 tuyên bố nước này sẽ đóng cửa các quán bar, rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN