Siêu máy bay do thám Mỹ áp sát biên giới Nga

Khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, siêu máy bay do thám RC-135W của Mỹ đã áp sát biên giới Nga trong khoảng 2 tiếng.


Hãng tin Interfax của Nga vừa cho hay chiếc máy bay do thám chiến lược này cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở Anh có phiên hiệu 62-4131.

Siêu máy bay do thám RC-135 của Mỹ. Ảnh: AFP

Trong thời gian gần 10 tiếng làm nhiệm vụ trinh sát trên không, chiếc RC-135W có khoảng 2 tiếng áp sát biên giới Nga ở phía Nam biển Baltic, gần bờ biển Kaliningrad.


RC-135W do hãng Boeing chế tạo thuộc dóng máy bay do thám RC-135, có hành trình tối đa 12.000 km, độ cao bay tối đa 15.000 m trở lên, tốc độ tuần tra 860 km/giờ, thời gian bay liên tục có thể trên 12 giờ, sau khi tiếp dầu trên không sẽ có thời gian hoạt động trên không trên 20 giờ.


Ngoài trinh sát tín hiệu thông tin, RC-135W, còn có thể trinh sát được các tín hiệu như âm tần, máy telex, điện báo.


Chính do độ nhạy cảm cao của RC-135W, cho nên một khi nó áp sát đường biên giới nước khác, các nước liên quan chắc chắn sẽ tiến hành phản ứng.


Linh Nguyễn
MiG-31 Nga chặn máy bay do thám Mỹ
MiG-31 Nga chặn máy bay do thám Mỹ

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Không quân Nga đã chặn máy bay trinh sát P-8 "Poseidon" của Mỹ và hộ tống ở khoảng cách 15 mét trên bầu trời gần Kamchatka.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN