Shin Bet chặn âm mưu ám sát Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel

Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) tuyên bố họ đã ngăn chặn được âm mưu của chi nhánh Hamas ở Bờ Tây nhằm ám sát Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben Gvir.

Chú thích ảnh
Các tang vật trong vụ việc. Ảnh: Shin Bet

Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của Shin Bet cho biết những kẻ ám sát dự định sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ để tấn công Bộ trưởng Ben Gvir.

Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ các nghi phạm trong những tuần gần đây. Các nghi phạm này là thành viên của chi nhánh Hamas ở Hebron, Bờ Tây.

Nhóm nghi phạm đã mua nhiều thiết bị bay không người lái và lên kế hoạch gắn chất nổ vào. Lực lượng chức năng Israel đã tịch thu các thiết bị này khi nhóm bị bắt.

Israel kiểm soát Bờ Tây từ năm 1967. Kể từ đó, nước này đã xây dựng và mở rộng nhiều khu định cư tại đây. Cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp vì xây dựng trên phần đất bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967.

Theo Hiệp ước Oslo được ký kết giữa Israel và Palestine năm 1993, Bờ Tây được chia thành 3 khu vực, trong đó khu A hoàn toàn dưới quyền kiểm soát hành chính và an ninh của Chính quyền Palestine (PA), khu C thuộc kiểm soát của Israel, khu B do PA kiểm soát hành chính nhưng chia sẻ kiểm soát an ninh với Israel.

Vào thời điểm Hiệp ước Oslo được ký kết cách đây 30 năm, chỉ có hơn 110.000 người định cư Do Thái sống ở Bờ Tây. Ngày nay, con số này là hơn 700.000 người.

Năm 2024, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) khẳng định việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư của người Palestine là bất hợp pháp và cần phải được rút đi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Tel Aviv đã bác bỏ, gọi đây là phán quyết "hoàn toàn sai lầm" và mang tính một chiều.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Israel sử dụng xe thiết giáp gắn thuốc nổ để tấn công vào Thành phố Gaza
Israel sử dụng xe thiết giáp gắn thuốc nổ để tấn công vào Thành phố Gaza

Trong những ngày gần đây, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã gia tăng đáng kể việc sử dụng các xe thiết giáp chở quân (APC) gắn thuốc nổ, chủ yếu là các mẫu M113 cũ được cải tiến để điều khiển từ xa, như một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ vào trung tâm Thành phố Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN