Seoul đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng xe đi chung trong 3 năm tới

Chính quyền Thủ đô Seoul (SMG) cho biết số lượng xe đi chung đang hoạt động tại thành phố này sẽ tăng gấp đôi trong ba năm tới, lên 10.000 xe tính đến tháng 5/2022.

Chú thích ảnh
Số lượng xe đi chung đang hoạt động tại thành phố Seoul (Hàn Quốc) sẽ tăng gấp đôi trong ba năm tới. Ảnh: Yonhap

Đây là một phần trong chính sách thân thiện với môi trường của thủ đô Seoul. Bên cạnh đó, SMG cũng sẽ có thêm các điểm đỗ xe và có chính sách ưu đãi cho người sử dụng. 

Dịch vụ đi chung xe lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Seoul vào tháng 2/2013 và số lượng xe đi chung tại thành phố này đã tăng lên 4.688 xe vào tháng 12/2018, với số người dùng đạt 6.028 lượt/ngày. Để đạt mục tiêu nâng số lượng xe đi chung lên 10.000 xe, SMG sẽ tăng số lượng công ty cung cấp dịch vụ đi chung xe từ mức hai công ty hiện nay (gồm Socar và Greencar) lên ba hoặc bốn. 

SMG cũng sẽ tăng mạnh số lượng các bãi đỗ xe cho người sử dụng dịch vụ đi chung xe. Theo đó, 55 bãi đỗ xe công cộng cùng với các bãi đỗ xe do các tổ chức công sở hữu sẽ phải để dành chỗ cho xe đi chung cùng với đó các công ty tư nhân sẽ được giảm phí, khi lắp đặt bãi đỗ xe cho xe đi chung. Ngoài ra, mức giảm giá hàng tháng đối với người có thu nhập thấp và người tàn tật khi sử dụng dịch vụ đi chung xe sẽ tăng gấp đôi lên trên 20.000 won (17 USD).

Trà My (TTXVN)
Giao dịch điện tử phát triển mạnh tại Hàn Quốc
Giao dịch điện tử phát triển mạnh tại Hàn Quốc

Theo báo cáo về "Tình hình giao dịch điện tử" của nhà nghiên cứu Oh Yoon-seok thuộc Viện nghiên cứu phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI), trong năm ngoái, tỷ lệ người dân Hàn Quốc tiến hành giao dịch điện tử đạt 58,3%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN