Hàn Quốc ấp ủ kế hoạch tạo robot giống người và động vật phục vụ chiến tranh

Quân đội Hàn Quốc vừa tiết lộ kế hoạch thiết kế robot có khả năng bắt chước con người và động vật. Những con robot sinh học này có thể được nghiên cứu và chế tạo trong vòng 5 năm tới.

Chú thích ảnh
Viễn cảnh về một robot có khả năng chiến đấu như người trở nên tồi tệ đối với nhiều nhà khoa học. Ảnh: Getty Images

Theo hãng thông tấn Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm (DAPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố một tài liệu đề cập tới kế hoạch đầy tham vọng đưa một số loại robot sinh trắc học phức tạp tham gia các hoạt động quân sự trong vài năm tới.

DAPA cho biết cơ quan này sẽ tập trung nghiên cứu thiết kế robot giống người và các sinh vật sống khác, ví dụ như công trùng, chim, rắn và các con vật dưới nước.

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển robot giống người và côn trùng. Nếu như mọi thứ diễn ra như đúng kế hoạch, quân đội Hàn Quốc sẽ có loại robot này sớm nhất vào năm 2024.

DAPA gọi những robot sinh trắc học này là “nhân tố thay đổi cuộc chơi cho chiến tranh tương lai”, từ đó đề ra một hướng đi khác cho tương lai ngành quốc phòng.

Một khi “gia nhập” quân đội, các con robot có hình dạng giống người và động vật sẽ được đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các nhiệm vụ giải cứu, tìm kiếm và trinh sát.

Robot sẽ thay thế con người trên chiến trường hoặc sẽ chiếm phần đông trong quân đội giờ đây không còn là khoa học viễn tưởng, mà là niềm tin chắc chắn của một số chuyên gia an ninh.

Năm 2016, người đứng đầu cơ quan công nghệ cao quân sự Nga - có chức năng tương tự như Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) ở Mỹ - cho biết quan niệm về con người chiến đấu trên mặt trận sẽ sớm trở nên lỗi thời.

“Chiến tranh trong tương lai sẽ có sự tham gia của người vận hành và máy móc, chứ không phải binh sĩ bắn nhau trên chiến trường”, ông Andrey Grigoriev, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu Tiên tiến (ARF), lý giải.

Tuy nhiên, đẩy mạnh việc thay thế con người bằng robot sát thủ tân tiến đã làm dấy lên nỗi sợ rằng quá trình bị hủy diệt sắp xảy ra với loài người. Các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới như Stephen Hawking, Elon Musk và các nhà lãnh đạo công nghệ khác đều nhiều lần kêu gọi các chính phủ ngăn chặn sự phát triển của những vũ khí tự động chết người này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Gặp gỡ lính cứu hỏa robot 'tả xung hữu đột' giữa biển lửa Nhà thờ Đức Bà Paris
Gặp gỡ lính cứu hỏa robot 'tả xung hữu đột' giữa biển lửa Nhà thờ Đức Bà Paris

Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội có thể khiến cả công trình đổ sập bất kỳ lúc nào, lực lượng cứu hỏa Pháp đã phải triển khai robot Colossus – một thiết bị di động giúp phun nước bên trong tòa nhà đang cháy mà không cần sự có mặt của con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN