Séc tạo điều kiện tối đa điều trị ung thư cho người dân

Hiện có hơn 500.000 người tại CH Séc đang mắc bệnh ung thư hoặc đã từng chống chọi với căn bệnh nan y này và số bệnh nhân ung thư tại Séc đang tăng lên.

Một bệnh nhân nhi đang được điều trị ung thư ở Séc. Ảnh: ona.idnes.cz

Đài phát thanh Praha dẫn lời Phó Giáo sư Jana Praucova, Chủ tịch Hội Ung bướu Séc, cho hay trước tình hình này Hội Ung bướu Séc đã tiến hành rà soát khả năng điều trị ung thư của các bệnh viện. Nếu phát hiện sự bất cập thì Hội Ung bướu sẽ đàm phán với Bộ Y tế và các hãng bảo hiểm y tế ở Séc về việc tăng đầu tư để mở rộng biên chế các bệnh viện và cung cấp trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở y tế.

Trong vòng 20 năm trở lại đây CH Séc đã thành công hơn nhiều so với các nước khác ở châu Âu trong điều trị ung thư.

Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)
Séc ngày càng cởi mở hơn với người nước ngoài
Séc ngày càng cởi mở hơn với người nước ngoài

Sau 5 năm bị gián đoạn, trong 2 năm trở lại đây tại Séc đã ghi nhận xu hướng gia tăng số người nước ngoài lựa chọn CH Séc để nhập cư. Ước tính người nước ngoài chiếm 4,5% dân số Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN