Tuổi thọ hôn nhân trung bình ở Séc là 13 năm

Theo Cơ quan thống kê Séc, tuổi thọ hôn nhân trung bình tại CH Séc là 13 năm và cứ hai đôi cưới nhau thì gần một nửa sau đó tan đàn xẻ nghé.

Năm nay vào trung tuần tháng hai các cặp vợ chồng tại CH Séc đã cùng nhau kỷ niệm Tuần hôn nhân quốc gia lần thứ 10. Séc là quốc gia thứ hai trên thế giới kỷ niệm Tuần hôn nhân quốc gia theo hình mẫu của Anh. 

Đây là sáng kiến không chỉ của một tổ chức, mà là của hàng chục hội đoàn, các nhà tư vấn gia đình, mạng lưới trung tâm dành cho bà mẹ, trẻ em. Sáng kiến tổ chức Tuần gia đình quốc gia cũng nhận được sự ủng hộ của nhà thờ và một loạt tổ chức phi thương mại, tạo nên một hiệu ứng rộng rãi trên toàn quốc. Tất cả các hoạt động trong tuần lễ này đều nhằm một mục đích rất quan trọng - đó là ủng hộ và phát triển mối quan hệ hôn nhân, gia đình.

Cuộc hôn nhân Séc - Việt của anh chị Đinh Hóa và Đinh Vera được coi là “hình mẫu gia đình truyền thống” ở thị trấn Dobris. Ảnh: Trần Quang Vinh

Ông Jiri Unger, Thư ký báo chí của Tuần hôn nhân quốc gia Séc, cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các cặp vợ chồng hãy tìm thời gian cho nhau để họ đầu tư cho mối quan hệ của mình, bởi vì cho dù điều này nghe có vẻ thực dụng, song một cuộc hôn nhân không thể tồn tại nếu thiếu sự “bảo dưỡng”. Theo thời gian mọi mối quan hệ đều cần phải được “bảo dưỡng kỹ thuật”. Chúng ta thường quên mất điều này, và nhiều cặp đôi sau đó ngỡ ngàng chứng kiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Tuần hôn nhân quốc gia nhắc nhở các đôi vợ chồng một mặt đầu tư cho đời sống hôn nhân của mình, mặt khác phải ý thức được rằng cuộc sống gia đình là một điều tuyệt vời đáng để chúng ta tạo ra và gìn giữ”.

Tuần hôn nhân quốc gia tại Séc năm nay bao gồm khoảng 100 hoạt động khác nhau - từ triển lãm thiệp cưới cho đến các khóa học, hội thảo tiền hôn nhân. Đáng lưu ý là một hoạt động thú vị mang tên “Cầu Tình” được tổ chức tại thành phố Sokolov. Tham gia hoạt động này, các cặp đôi đã mang ổ khóa đến móc vào thành cầu và ném chìa khóa xuống sông. Một hộp thư tình cũng được đặt bên cạnh cây cầu này dành cho những cặp đôi lãng mạn. Ngoài ra, người ta còn tổ chức đọc thư tình của những nhân vật lịch sử nổi tiếng.

Việc tiến hành Tuần hôn nhân quốc gia hàng năm tại Séc là một trong những nỗ lực nhằm cưỡng lại thực tế đáng lo ngại là số vụ ly hôn ở nước này đang gia tăng và những người trẻ thì thường không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân. Theo Cơ quan thống kê Séc, tuổi thọ hôn nhân trung bình tại CH Séc là 13 năm và cứ hai đôi cưới nhau thì gần một nửa sau đó tan đàn xẻ nghé. Trong đa số trường hợp (75%) nguyên nhân tan vỡ gia đình là sự khác biệt trong tính cách, lợi ích và quan điểm đối với cuộc sống. 57% số cặp ly hôn có con ở tuổi vị thành niên. Tỷ lệ ly hôn cao nhất (50%) được ghi nhận tại Séc vào năm 2010. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước tỷ lệ ly hôn ở Tiệp Khắc tương đối thấp, chưa đến 30%.
Ngọc Mai (P/v TTXVN tại Séc)
Người Nhật đi săn… hôn nhân
Người Nhật đi săn… hôn nhân

Vấp phải nhiều rào cản về kinh tế và xã hội nên phần đông thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi từ 20-40 thổ lộ rằng việc kết hôn, gắn bó bên một người cả đời là rất khó khăn đối với họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN