Séc chủ trương nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, căn cứ trên tình hình dịch bệnh thực tế, Chính phủ Séc chuẩn bị giảm thiểu các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Séc Petr Fiala. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết giới chức chủ trương từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và có thể chỉ còn bắt buộc đeo khẩu trang. Ông cho biết chính phủ cũng đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát chứng chỉ COVID tại các nhà hàng, dịch vụ, tại các sự kiện văn hóa và thể thao từ ngày 10/2.

Theo Bộ trưởng Y tế Vlastimil Válek, kế hoạch giảm thiểu các biện pháp nêu trên có được thực thi hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và sự lây lan của biến thể Omicron. Nếu dịch bệnh chuyển biến theo dự đoán của các chuyên gia, các biện pháp phòng dịch sẽ có thể được giảm triệt để từ ngày 1/3 tới. 

Cụ thể, các sự kiện đại chúng như biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thi đấu thể thao, các sự kiện truyền thống hoặc lễ hội tương tự khác sẽ được phép đón tối đa 1.000 người tham gia, tương ứng với 50% sức chứa của địa điểm diễn ra sự kiện. Mặc dù quy định yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận COVID-19 khi đến các sự kiện và dịch vụ sẽ được hủy bỏ từ ngày 10/2, nhưng quy định này vẫn có hiệu lực với người xuất cảnh. Từ ngày 15/2, Séc quy định giấy chứng nhận COVID-19 có thời hạn trong 9 tháng sau khi hoàn thành tiêm chủng và có thể được gia hạn sau khi tiêm một liều nhắc lại. Theo ước tính của Bộ Y tế Séc, sẽ có khoảng 140.000 giấy chứng nhận này hết hạn.

Mặc dù số ca mắc mới và số ca nhập viện do COVID-19 đang theo đúng dự báo của giới chuyên gia, nhưng số ca mắc COVID-19 là người cao tuổi đang gia tăng tại Séc. Trong số hơn 267.000 người nhiễm mới ghi nhận kể từ đầu tháng này, số bệnh nhân trên 65 tuổi chiếm hơn 18.000 người, tương đương khoảng 7%. Riêng ngày 8/2, khoảng 3.500 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 334 người cao tuổi, đã phải nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt.

Dự kiến tại cuộc họp tiếp theo, chính phủ sẽ thảo luận về thời điểm và cách thức áp dụng tình trạng khẩn cấp về đại dịch phù hợp với Đạo luật Đại dịch.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ cho biết Chính phủ Ecuador thông báo, kể từ ngày 11/2 tới, người nước ngoài nhập cảnh sẽ bắt buộc phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có mã QR.

Tại một cuộc họp báo đánh giá về tình hình dịch tễ học tại Ecuador, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp quốc gia Ecuador (COE) Juan Zapata cho biết cơ quan này đã quyết định loại bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh đối với du khách nhập cảnh do số ca mắc COVID-19 mới tại nước này đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ecuador Ximena Garzón nhấn mạnh việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã giúp giảm thiểu số ca nhiễm mới. Bà dự báo số ca nhiễm mới COVID-19 tại Ecuador sẽ duy trì xu hướng giảm trong những tuần tới

Bộ trưởng Garzon cũng thông báo kể từ ngày 15/2, chính phủ nước này sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ecuador, 83,1% dân số trên 5 tuổi tại nước này đã được tiêm ít nhất hai liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó, khoảng 13% đã tiêm liều tăng cường.

Hồng Kỳ - Ngọc Tùng (TTXVN)
Nữ ca sĩ Séc tử vong sau khi cố ý mắc COVID-19 để tạo miễn dịch
Nữ ca sĩ Séc tử vong sau khi cố ý mắc COVID-19 để tạo miễn dịch

Bà Hana Horka, một ca sĩ nhạc dân gian người Séc, đã tử vong sau khi cố ý mắc COVID-19 để lấy miễn dịch. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN