Saudi Arabia và Nga hợp tác ngăn giá dầu lao dốc

Phát biểu trong chuyến thăm Moskva, Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Saudi Arabia Khalid Al-Falih cho biết nước này và Nga đang hợp tác trên cơ sở song phương cũng như với các nước sản xuất dầu mỏ khác nhằm ngăn chặn giá dầu lao dốc.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Saudi Arabia Khalid Al-Falih (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (phải). Ảnh: gulf-times.com

Tại buổi họp báo chung với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, ông Khalid Al-Falih nêu rõ: "Chúng tôi hợp tác nhằm ngăn ngừa việc suy giảm giá dầu, điều có thể tác động tiêu cực tới lợi ích của cả nhà nhập khẩu cũng như nhà sản xuất". Buổi họp báo diễn ra sau phiên họp thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ Nga - Saudi Arabia về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ.

Về phần mình, ông Novak khẳng định có những nguy cơ lớn về việc thừa nguồn cung dầu mỏ và khả năng giá thành bị suy giảm. Cần phải có sự đánh giá lại tình hình vì thế những nước sản xuất dầu mỏ cần đưa ra quyết định cân bằng tại một hội nghị đã được lên lịch vào tháng 7 tại Vienna, Áo về việc liệu có mở rộng việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ để giữ giá dầu ổn định hay không.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Nga cảnh báo tình trạng dư cung trên thị trường 'vàng đen'
Nga cảnh báo tình trạng dư cung trên thị trường 'vàng đen'

Tình trạng sản lượng dầu dư thừa hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn và không loại trừ khả năng giá "vàng đen" sẽ giảm xuống dưới 40 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN