Saudi Arabia thay thế đại sứ tại Mỹ

Theo sắc lệnh của Hoàng gia Saudi Arabia công bố ngày 23/2, công chúa Rima bint Bandar đã được chỉ định làm đại sứ tại Mỹ thay Hoàng tử Khalid bin Salman trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đồng minh này đang đứng trước thử thách sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Công chúa Reema bint Bandar. Ảnh: arabnews.com

Như vậy, công chúa Bandar trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Saudi Arabia tại Mỹ, thay cho Hoàng tử Salman, người được chỉ định làm Thứ trưởng Quốc phòng của vương quốc này.

Cuộc cải tổ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Riyadh và Washington đang trở nên căng thẳng sau khi vụ nhà báo, nhà bình luận chính trị Khashoggi bị sát hại hồi tháng 10/2018 tại Lãnh sự quán của Saudi Arabia tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, kéo theo một cuộc khủng hoảng ngoại giao, đặc biệt giữa Saudi Arabia với các đối tác phương Tây.

Ban đầu, Riyadh đã bác bỏ việc biết về vụ sát hại này, nhưng sau đó cuối cùng thừa nhận ông Khashoggi đã chết sau một cuộc ẩu đả trong lãnh sự quán nước này tại Istanbul, song không cho biết thi thể nhà báo trên đang ở đâu.

Các nghị sỹ Mỹ đã đe dọa áp dụng các biện pháp mạnh mẽ chống lại Saudi Arabia liên quan đến vụ sát hại này giữa lúc có lời kêu gọi cho rằng Thái tử Mohammed bin Salman phải chịu trách nhiệm trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Ngoài việc bị cáo buộc liên quan trực tiếp tới vụ sát hại nhà báo Khashoggi, Saudi Arabia còn bị cáo buộc đã gây ra tội ác chiến tranh tại Yemen. Từ cuối năm ngoái, nhiều nước đã đình chỉ các thương vụ cung cấp khí tài quân sự cho Saudi Arabia.

Tháng 11/2018, Đức đã thông báo lệnh cấm bán vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác cho Riyadh. Sau đó, Italy, Đan Mạch và Phần Lan cũng thông qua những lệnh cấm tương tự, phong tỏa các thỏa thuận giao dịch vũ khí với Saudi Arabia.

Ngoài ra, nhiều nước (trong đó có Mỹ, Đức, Canada....) đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt một số quan chức Saudi Arabia được cho là có liên đới.

Minh Châu (TTXVN)
Tầm nhìn 'hướng Đông' của Saudi Arabia
Tầm nhìn 'hướng Đông' của Saudi Arabia

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, nhân vật đầy quyền lực của quốc gia Hồi giáo có ảnh hưởng lớn ở Vùng Vịnh, vừa kết thúc chuyến công du ba cường quốc châu Á, gồm Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN