Hãng tin độc lập Astra của Liên bang Nga đăng hình ảnh vụ UAV Ukraine tấn công, đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez LLC (PNOS) ở Perm. Ảnh chụp màn hình
Theo tờ The Kyiv Independent, thông tin trên do Thống đốc Perm, ông Dmitry Makhonin, đưa ra ngày 7/5.
Thông tin hủy cuộc duyệt binh xuất hiện sau làn sóng tấn công gần đây bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Perm, trong đó có cuộc tấn công diễn ra trong đêm ngay trước thông báo của ông Makhonin.
Ông Makhonin viết trên Telegram: “Sau cuộc họp tác chiến, giới chức quyết định không tổ chức duyệt binh của lực lượng đồn trú Perm vào ngày 9/5”.
Ông nói: “Quyết định này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và để các cơ quan thực thi pháp luật tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công dân”.
Về phần mình, ngày 7/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại Perm và nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Nga trong các đợt tập kích trong đêm. Ông gọi các cuộc tấn công này là “biện pháp trừng phạt tầm xa” nhằm đáp trả Nga.
Nga công bố lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8 và 9/5 trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng thường niên tại Moskva. Ukraine cũng đề xuất lệnh ngừng bắn riêng bắt đầu từ nửa đêm 6/5. Sau đó, ông Zelensky cáo buộc Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đề xuất 1.820 lần tính đến sáng 6/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực.
Ngày Chiến thắng được tổ chức vào ngày 9/5, đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm nay, các hoạt động kỷ niệm của Nga đã bị thu hẹp quy mô. Lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ mừng Ngày Chiến thắng sẽ diễn ra mà không có đội hình khí tài quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các học viên của các trường quân sự và tổ chức thanh niên quân đội sẽ không tham gia. Trong tuyên bố liên quan, Điện Kremlin nói rằng các vụ tấn công của Ukraine là lý do dẫn đến những thay đổi trong lễ duyệt binh năm nay.
Perm nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km. Một trạm bơm dầu tại Perm đã bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công trong hai đêm liên tiếp 29 và 30/4.
Trạm Perm là đầu mối trung chuyển dầu mỏ lớn, được sử dụng để tiếp nhận, lưu trữ và bơm dầu thô qua mạng lưới đường ống chính của Nga.