Sau cảnh báo của Tổng thống Zelensky, UAV Ukraine tấn công mục tiêu cách biên giới hơn 1.500km

Ngày 7/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Liên bang Nga bằng “các biện pháp trừng phạt tầm xa”.

Chú thích ảnh
Hãng tin độc lập Astra của Liên bang Nga đăng tải hình ảnh vụ UAV Ukraine tấn công, đánh trúng nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez LLC (PNOS) ở Perm. Ảnh chụp màn hình

Báo The Kyiv Independent cho biết vào ngày 7/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn liên tiếp của Moskva bằng “các biện pháp trừng phạt tầm xa”, ám chỉ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga.

Trước đó vào ngày 4/5, trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết theo quyết định của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang nước này, Tổng thống Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8 - 9/5 và bày tỏ hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự.

Ngày 8 - 9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Moskva sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khuyến nghị “dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kiev".

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là hành động “đầy tính hoài nghi” và mô tả việc này chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh và bảo vệ Moskva trước nguy cơ bị Ukraine tấn công.

Nhưng để đáp lại lệnh ngừng bắn của Liên bang Nga, Ukraine cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn riêng, bắt đầu từ nửa đêm ngày 6/5.

Sau đó, ông Zelensky cáo buộc phía Liên bang Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất tới 1.820 lần tính đến sáng 6/5, chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực.

Ông Zelensky nói Ukraine sẽ đáp trả “theo cách tương xứng” với các cuộc tấn công của Liên bang Nga và vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao nếu Moskva thực hiện “các bước đi thực sự” hướng tới chấm dứt chiến tranh.

Trong ngày 7/5, ông Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công các mục tiêu tại thành phố Perm của Liên bang Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km.

Liên quan tới cuộc tấn công này, báo The Kyiv Post ngày 7/5 cho biết đây lai là một cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở lọc dầu của Liên bang Nga ở Perm sau các cuộc tấn công trước đó diễn ra một tuần trước.

Các hãng tin của Liên bang Nga xác nhận vụ tấn công và cho biết thiết bị bay không người lái (UAV) đã đánh trúng một tòa nhà gần cơ sở có liên hệ với ngành quốc phòng, dù tác động tổng thể đối với nguồn thu dầu mỏ của Liên bang Nga hiện vẫn chưa rõ ràng.

Ông Dmitry Makhonin, thống đốc vùng Perm, viết trên Telegram vào khoảng 11 giờ sáng 7/5 theo giờ Kiev rằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công khu vực này.

Ông Makhonin cho biết: “Hôm nay, một thiết bị bay không người lái của đối phương đã tấn công một cơ sở công nghiệp tại vùng Perm. Tất cả các lực lượng khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Không có thương vong. Một số thiết bị bay không người lái khác đã bị bắn hạ. Các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm rơi”.

Sau đó, ông Makhonin nói thêm rằng một tòa chung cư và một tòa nhà hành chính cũng bị hư hại, nhưng không có thương vong.

Các nhà phân tích của Astra, một hãng tin độc lập của Liên bang Nga, khẳng định nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez LLC (PNOS) đã bị đánh trúng dựa trên các đoạn video hiện có.

Astra gọi cơ sở này là “một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga” và là “cơ sở công nghiệp chủ chốt của khu vực cũng như một trong những cơ sở công nghệ tiên tiến nhất cả nước”, đồng thời cho biết riêng Lukoil có khả năng xử lý “hơn 13 triệu tấn dầu mỗi năm”.

Perm nằm tại dãy núi Ural, ranh giới phân chia châu Âu và châu Á bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga. Khoảng cách xa Ukraine khiến đây trở thành một trong những cuộc tấn công tầm xa hiếm hoi của Kiev sâu bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Hàng trăm UAV tấn công Nga, trung tâm hậu cần quân sự lớn gần Moskva bị đánh trúng
Hàng trăm UAV tấn công Nga, trung tâm hậu cần quân sự lớn gần Moskva bị đánh trúng

Ngay trước thềm kỉ niệm Ngày Chiến thắng, trung tâm hậu cần quân sự gần thủ đô Moskva bị tấn công trong đợt tập kích quy mô lớn với 347 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN