Sau khi đe dọa 'hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn', Tổng thống Mỹ úp mở về 'cơn bão'

Trong cuộc họp bàn vấn đề Iran và Triều Tiên ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các quan chức Lầu Năm góc "cung cấp những giải pháp quân sự khi cần thiết với tốc độ nhanh hơn", sau đó ám chỉ về một "cơn bão” khi chụp ảnh chung với họ.

Khi phóng viên tập trung để chụp ảnh Tổng thống Trump, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cùng các quan chức quân đội Mỹ và phu nhân của họ trước khi buổi dạ tiệc được tổ chức, ông chủ Nhà Trắng thứ 45 nói: “Các bạn có biết điều này thể hiện gì không? Có lẽ đó là sự êm ả trước cơn bão”.

Tổng thống Trump trong cuộc thảo luận với các quan chức quân đội ngày 5/10. Ảnh: Reuters

Các phóng viên liền đặt câu hỏi đó là cơn bão nào và Tổng thống Mỹ đáp lại: “Các bạn sẽ sớm phát hiện ra”. Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị làm rõ về câu phát biểu của Tổng thống Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cùng thảo luận với các quan chức quốc phòng trong phòng họp về vấn đề liên quan tới Triều Tiên và Iran.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), tham gia cuộc họp có Chánh văn phòng Nhà Trắng – Tướng về hưu John Kelly, cố vấn an ninh quốc gia - Tướng 3 sao H.R. McMaster.

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump nói: “Tiến lên phía trước, tôi hy vọng các ông sẽ cung cấp những giải pháp quân sự khi cần thiết với tốc độ nhanh hơn. Tôi biết rằng bộ máy chính phủ chậm chạp nhưng tôi dựa vào các bạn để vượt qua chướng ngại vật quan liêu này”.

“Tại Triều Tiên, mục tiêu của chúng ta là phi hạt nhân hóa. Chúng ta không thể cho phép chính quyền tại Bình Nhưỡng đe dọa Mỹ và các đồng minh với sinh mạng của nhiều người. Chúng ta sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra. Và điều này sẽ được thực hiện nếu cần thiết, hãy tin tôi”, ông Trump nhấn mạnh.

Ngày 19/9, trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tổng thống Trump đe dọa “hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn” nếu buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh. Bên cạnh đó, ông Trump còn nhận định rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trong "sứ mệnh tự sát".


Ngày 5/10, Tổng thống Trump nhận định rằng Iran chưa tuân theo tinh thần của thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức).

Trong khi đó, tờ Washington Post (Mỹ) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump có khả năng sẽ thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Nguồn tin tờ Washington Post của Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo “rút khỏi" thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1 trong vài ngày tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN