“Sát thủ tàu sân bay” của Đài Loan có thực sự là “sát thủ”?

Trong mắt của một số chuyên gia Đài Loan (Trung Quốc), tên lửa Hùng Phong-3 là một “sát thủ” có thể tạo ra mối đe dọa lớn với tàu sân bay Liêu Ninh. Tuy nhiên, sau sự kiện “bắn nhầm” ngày 1/7 vừa qua, nghi ngờ đã dấy lên.

Tàu cá Tường Lợi Thăng sau khi dính tên lửa Hùng Phong-3. Ảnh: CNA

Sáng sớm 1/7, trong khi tiến hành thao diễn để nghiệm thu, một tàu tuần tra quân sự của Đài Loan đã “bắn nhầm” và một quả tên lửa đạn đạo siêu âm Hùng Phong-3 đã rời bệ phóng, đánh trúng tàu cá Tường Lợi Thăng của hòn đảo này, khiến thuyền trường tàu cá thiệt mạng, 3 thủy thủ bị thương, trong đó có 1 người Việt Nam.

 

Sau sự việc, phía Đài Loan nhấn mạnh đây là sự cố thao tác và quả tên lửa chưa vượt qua đường trung tuyến hai bờ eo biển, yêu cầu dư luận không nên suy diễn thái quá.

 

Về phía Trung Quốc Đại lục, ngay trong chiều 1/7, Chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan đã lên tiếng nói rằng ảnh hưởng của vụ “bắn ngầm” rất nghiêm trọng, yêu cầu phía Đài Loan phải chịu trách nhiệm giải thích rõ ràng.

 

Không thể phủ nhận, vụ “bắn nhầm” tên lửa xảy ra đúng ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc kỉ niệm 95 năm ngày thành lập làm xôn xao dư luận và khiến nhiều giả thiết theo thuyết âm mưu xuất hiện.

 

Trong khi dư luận tiếp tục đồn đoán, thực tế dễ nhận thấy từ hình ảnh công khai là chiếc tàu cá dính tên lửa Hùng Phong-3 chỉ bị khoan một lỗ lớn. Nếu Tường Lợi Thăng không phải là tàu cá mà là bia diễn tập giả định, điều đó có nghĩa tên lửa Hùng Phong-3 đã đánh trúng mục tiêu nhưng lại “tịt ngòi”.

 

Ở khía cạnh này dù có giải thích rằng “vỏ tàu cá quá mỏng, khiến ngòi nổ không thể phát huy tác dụng do va chạm không đủ áp lực” thì cũng không thể dập tắt được nghi ngờ.

 

Trong khi đó, theo thiết kế, tên lửa Hùng Phong-3 có tầm bắn 300 km, là một trong những tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của Đài Loan, được nhiều chuyên gia nhìn nhận như một “sát thủ tàu sân bay”, có thể tạo ra mối đe dọa lớn với tàu sân bay Liêu Ninh.

Hoàng Hà
Tàu cá dính tên lửa, 1 người Việt bị thương
Tàu cá dính tên lửa, 1 người Việt bị thương

Thuyền trưởng một tàu cá Đài Loan (Trung Quốc) đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi trúng tên lửa chống hạm siêu thanh của Hải quân Đài Loan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN