Tướng Trung Quốc "lộ" thời gian thu hồi Đài Loan

Thiếu tướng Vương Tại Hi cho rằng nếu không muốn đưa vấn đề Đài Loan ra Tòa Trọng tài quốc tế, trong 30 năm nữa, Trung Quốc phải giải quyết xong vấn đề này.

Tập đoàn quân số 31 của Trung Quốc đóng ở Phúc Kiến (đối diện Đài Loan) tập trận dọc bờ biển. Ảnh: CCTV

Theo báo điện tử Đa chiều bằng tiếng Hoa có trụ sở ở Mỹ, mới đây, nhận lời mời của Hiệp hội Nghiên cứu văn hóa quân sự Trung Quốc, Thiếu tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về hưu, ông Vương Tại Hi, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Đài Loan Toàn quốc, đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa quân sự Trung Quốc, phân tích quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn chính thức nắm quyền lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc).


Tướng Hi cho rằng trước việc bà Thái Anh Văn nắm quyền ở Đài Loan, Đại lục cần phải có niềm tin chiến lược. Hiện nay, trong so sánh thực lực giữa hai bờ eo biển, Đại lục đang chiếm ưu thế tuyệt đối về kinh tế và quân sự, hơn nữa, đã đề ra “Luật chống li khai quốc gia”.


Vấn đề Đài Loan đã kéo dài 67 năm, căn cứ vào thông lệ quốc tế về quyền quy thuộc các hòn đảo, thời điểm 100 năm rất quan trọng. Sau 100 năm, Tòa Trọng tài quốc tế không xem xét hòn đảo đó từng thuộc về ai trong lịch sử, mà xem xét trong 100 năm qua, nó do ai kiểm soát thực tế. Do vậy, thời gian còn lại để giải quyết vấn đề Đài Loan không còn nhiều.


Tướng Hi cho rằng “hòa bình thống nhất là tay trái, vũ lực là tay phải”, muốn giải quyết triệt để vấn đề Đài Loan cần phải có sự sắp xếp chiến lược, có thể bắt đầu từ việc phân hóa về chính trị, đe dọa về quân sự, dung hợp về kinh tế, bài binh bố trận về ngoại giao…


Tướng Hi còn kiến nghị hỗ trợ một lực lượng đảng phái ở Đài Loan, nhằm vào giới trẻ, người bản địa, để họ trở thành lực lượng quan trọng ủng hộ thống nhất hai bờ eo biển, phản đối chủ trương “Đài Loan độc lập”.


Về thời điểm, Tướng Hi nhấn mạnh: Thực hiện thống nhất Đài Loan có thể không có thời gian biểu, nhưng cần phải có cảm giác cấp bách. Kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (2021) không được, nhưng kỉ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (2049) thì có thể nhìn thấy.

 

Hoàng Hà
Bà Thái Anh Văn nhậm chức lãnh đạo chính quyền Đài Loan
Bà Thái Anh Văn nhậm chức lãnh đạo chính quyền Đài Loan

Ngày 20/5, tại Đài Bắc, bà Thái Anh Văn đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo chính quyền Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN