Trung Quốc có thể xem xét tấn công Đài Loan

Trong khi tướng Trung Quốc kêu gọi sẵn sàng cho khả năng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, một chuyên gia khác của Trung Quốc cho rằng nước này có thể gắn vấn đề Đài Loan với vấn đề hạt nhân Triều Tiên.


Trung Quốc từng có lời răn đe Đài Loan sau cuộc bầu cử mới đây. Ảnh: CNBC

Xuất hiện trong một chương trình bình luận quốc tế của Đài Truyền hình Vệ tinh Phượng Hoàng của Hong Kong (Trung Quốc) hôm đầu tuần, bà Vu Nghênh Lệ, một chuyên gia vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của Trung Quốc, cho biết truyền thông Hàn Quốc vừa tiết lộ hoạt động diễn tập mô phỏng tình huống tấn công cơ sở hạt nhân Nyongbyon của Triền Tiên.

Theo bà Vu, đây là thủ đoạn mới của Mỹ nhằm gây sức ép với Triều Tiên, thị uy với Trung Quốc và để bảo vệ lợi ích bản thân, Trung Quốc cần phải kiên trì thông qua con đường ngoại giao, trao đổi đầy đủ với Mỹ và Hàn Quốc.

Nếu Mỹ không chịu từ bỏ biện pháp quân sự giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Trung Quốc hoàn toàn có thể gắn vấn đề Đài Loan với vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Lập trường nhất quán của Trung Quốc chính là: “Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Đài Loan”.

Quan điểm của bà Vu lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các cư dân mạng. Lúc17 giờ ngày 17/2, đoạn clip phỏng vấn liên quan đã bị rút khỏi trang web của Đài Truyền hình Phượng Hoàng.

Liên quan tới vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, trong một bài viết đăng trên tờ “Thời báo Hoàn cầu” hôm 16/2, Thiếu tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Vương Hải Vận nhấn mạnh Trung Quốc cần phải làm tốt công tác chuẩn bị quân sự nhằm ứng phó với chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, nhanh chóng điều chỉnh bố phòng quân sự trên biển ở hướng biên giới Đông Bắc.

Hà Linh
Đài Loan có người đứng đầu cơ quan hành pháp mới
Đài Loan có người đứng đầu cơ quan hành pháp mới

Ngày 25/1, người đứng đầu chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu đã bổ nhiệm ông Simon Chang làm người đứng đầu cơ quan hành pháp của hòn đảo này, sau khi chấp thuận đơn từ chức của ông Mao Trị Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN