Sát nhân trốn truy nã 20 năm sa lưới nhờ công nghệ của Google

Kẻ sát nhân kiêm trùm mafia nổi tiếng Italy là Gioacchino Gammino đã bị phát hiện đang ẩn náu ở thị trấn của Tây Ban Nha nhờ Chế độ xem phố của Google (Google Street View).

Chú thích ảnh
Hình ảnh Gioacchino Gammino tại cửa hàng rau của hắn ở Tây Ban Nha. Ảnh: Google Maps

Tờ Guardian đưa tin Gioacchino Gammino, 61 tuổi, là trùm xã hội đen và một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Italy trong suốt 20 năm qua. Tên này vừa bị bắt tại Galapagar, một thị trấn gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Tại đây, hắn đã dùng tên giả là Manuel rồi kết hôn, sống cuộc sống bình thường bằng nghề đầu bếp cũng như mở một cửa hàng bán rau củ.

Cảnh sát đảo Sicily của Italy đã mở nhiều cuộc điều tra để truy lùng Gammino, đồng thời phát một lệnh truy nã tên này trên toàn phạm vi châu Âu vào năm 2014. Tên sát nhân này sau đó được xác định lẩn trốn tại Tây Ban Nha. Đáng chú ý, công nghệ Google Street View đã góp phần quan trọng giúp nhà chức trách tìm được vị trí sinh sống chính xác của hắn.

Cụ thể, công cụ điều hướng này đã chụp được hình ảnh hai người đàn ông đang trò chuyện bên ngoài một cửa hàng rau có tên El Huerto de Manu ở Galapagar. Cảnh sát nhận ra một trong hai người có ngoại hình giống với Gammino, nhưng chỉ có thể xác định được danh tính của kẻ tình nghi khi kiểm tra danh sách nhân viên tại nhà hàng gần đó, nơi tên tội phạm làm đầu bếp. 

Cửa hàng rau và nhà hàng trên hiện đã đóng cửa, nhưng cảnh sát đã tìm thấy một bức ảnh Gammino mặc trang phục đầu bếp trên trang Facebook của nhà hàng. Vết sẹo ở cằm đã tố cáo hắn chính là trùm mafia của Italy.

Gioacchino Gammino bị bắt vào ngày 17/12/2021, song thông tin về vụ bắt giữ mới được báo La Repubblica của Italy "khui" hôm 5/1/2022. Chi tiết xung quanh vụ việc đã được xác nhận bởi công tố viên Palermo Francesco Lo Voi.  Ông cho biết: “Kết quả này không phải là do chúng tôi dành cả ngày lướt Google Maps để tìm những kẻ đào tẩu. Những cuộc điều tra kéo dài trước đó dẫn chúng tôi đến Tây Ban Nha. Chúng tôi đang đi đúng hướng và Google Maps đã giúp các cuộc điều tra của chúng tôi đạt kết quả cuối cùng”.

Sau 20 năm lẩn trốn, Gammino nghĩ rằng mình đã cắt đứt được mọi quan hệ với Sicily. Khi bị bắt, hắn hỏi cảnh sát: “Làm thế nào mà các anh tìm được tôi? Tôi thậm chí không dám gọi điện cho gia đình mình 10 năm rồi!”.

Gammino là thành viên của một gia tộc mafia ở Agrigento, Sicily. Gia tộc này vướng vào mối thù đẫm máu với Cosa Nostra, mạng lưới mafia chính của Sicily vào những năm 1990. Anh ta bị bắt lần đầu tiên năm 1984.

Tên này cũng bị truy nã vì tội giết người và nhiều tội danh khác liên quan đến mafia. Hắn bị bắt lần thứ hai ở Barcelona vào năm 1998. Hắn phải thụ án chung thân tại nhà tù Rebibbia ở Rome và trốn thoát trong một vụ bạo động năm 2002.

Đây không phải là lần đầu tiên một kẻ trốn truy nã ở Italy sa lưới nhờ sự trợ giúp của Internet. Vào tháng 3/2021, tên tội phạm Mark Feren Claude Biart bị cảnh sát bắt nhờ những đoạn video dạy nấu ăn trên YouTube. Biart đã trốn chạy kể từ năm 2014 vì tội buôn bán cocaine ở Hà Lan.

Cho đến trước khi bị bắt, Biart sống yên bình trong cộng đồng người Italy ở Cộng hòa Dominica. Mặc dù hắn không bao giờ để lộ mặt trong các video khoe tài nấu nướng nhưng cảnh sát vẫn nhận ra hắn nhờ những hình xăm đặc biệt trên cơ thể. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Ngân hàng Mỹ dự báo sự suy thoái của tài sản vàng năm 2022
Ngân hàng Mỹ dự báo sự suy thoái của tài sản vàng năm 2022

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs tuyên bố vàng có thể đánh mất vị thế như một loại tài sản dự trữ giá trị toàn cầu vào tay tiền kỹ thuật số Bitcoin. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN