Sản lượng công nghiệp Nga giảm kỷ lục

Số liệu của Cơ quan Thống kê nhà nước Nga (Rosstat) cho biết sản lượng công nghiệp nước này trong tháng 5 đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 2009. Theo Rosstat, sản lượng công nghiệp tháng 5 của Nga giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã giảm 4,5% trong tháng 4.

Công nhân đúc bạc tại nhà máy Krastsvetmet Krasnoyarsk ở Siberia, Nga.


Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sản lượng công nghiệp của Nga đã giảm 4 tháng liên tiếp. Lần cuối cùng chỉ số này tăng là vào tháng 1 (+0,9%). Tháng 2, sản lượng công nghiệp giảm 1,6%; tháng 3 giảm 0,6%. Tính trong 5 tháng đầu năm 2015, sản lượng công nghiệp của Nga đã giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực có mức sụt giảm cao nhất trong tháng 5 là sản xuất chế biến - giảm tới 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 5, sản xuất gạch xây dựng giảm 10%, giày dép giảm 18,1%, máy giặt giảm 20,5%, tủ gỗ giảm 29,2%, hàng dệt kim giảm 37,5%, kim khí giảm 43,2%...

Đầu tháng Sáu, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã xác nhận sự gia tăng mức độ suy giảm kinh tế của Nga. Báo cáo của bộ này ước tính trong tháng 4, nhịp độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.


Hồi tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận với tình hình kinh tế hiện nay, người Nga phải thực hiện chi tiêu "thắt lưng buộc bụng" từ 2 đến 3 năm.


TTXVN/Tin tức
EU giữ nguyên trừng phạt Nga đến cuối năm
EU giữ nguyên trừng phạt Nga đến cuối năm

Liên minh châu Âu (EU) có thể thay đổi lập trường liên quan đến việc phát triển hợp tác với Nga phụ thuộc vào việc giải quyết tình hình ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN