EU giữ nguyên trừng phạt Nga đến cuối năm

Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Lubomir Zaoralek ngày 14/6 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ giữ nguyên các lệnh trừng phạt chống Nga hiện nay ít nhất cho đến cuối năm nay.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Zaoralek nói: “Tôi tin vào khả năng lớn nhất rằng thời hạn của các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài đến cuối năm. Tôi đã đi đến kết luận này sau các cuộc thảo luận (với các chính trị gia EU)”.

Theo ông Zaoralek, vấn đề dỡ bỏ hay nới lỏng các lệnh trừng phạt hiện không có trong chương trình nghị sự. Tình hình căng thẳng ở các khu vực miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục và EU có thể thay đổi lập trường liên quan đến việc phát triển hợp tác với Nga phụ thuộc vào việc giải quyết tình hình ở Ukraine.

Ông Zaoralek cho biết ông không hy vọng về “việc đưa ra những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga”.
TN (theo TASS)
EU lập đơn vị tuyên truyền đặc biệt chống Nga
EU lập đơn vị tuyên truyền đặc biệt chống Nga

EU đã thành lập một đơn vị đặc biệt để đối phó với “sự tuyên truyền” của Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN