Sa thải một đại tá Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bị cáo buộc làm rò rỉ bí mật nhà nước

Theo hãng thông tấn Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 26/12 thông báo sa thải ông Takashi Inoue, đại tá thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển (MSDF), do bị nghi ngờ làm rò rỉ bí mật nhà nước hồi tháng 3/2020.

Chú thích ảnh
Tàu của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo bộ trên, cũng trong ngày 26/12, một đơn vị điều tra tội phạm thuộc MSDF đã giao Đại tá Takashi Inoue, 54 tuổi, cho các công tố viên với cáo buộc cung cấp thông tin mật cho một cựu đô đốc MSDF đã nghỉ hưu.

Đây là lần đầu tiên một vụ vi phạm như vậy được đưa ra ánh sáng kể từ khi luật bí mật quốc gia của Nhật Bản có hiệu lực vào năm 2014. Theo luật này, công chức và những người khác tiết lộ thông tin nhạy cảm liên quan đến chính sách đối ngoại, quốc phòng, chống khủng bố và phản gián được coi là bí mật nhà nước có thể phải đối mặt với án tù tới 10 năm.

Theo Ban thư ký Nội các Nhật Bản, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, có tổng cộng 693 bí mật quốc gia, trong đó có 392 bí mật do Bộ Quốc phòng xác định. Bí mật của Bộ Quốc phòng bao gồm thông tin liên quan đến sóng điện từ, dữ liệu hình ảnh và kế hoạch hoạt động quân sự. Việc đưa ra luật về bí mật quốc gia là một phần trong chính sách của cố Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tăng cường an ninh của Nhật Bản.

Minh Châu (TTXVN)
Sa thải hàng loạt nhân viên, nhiều tập đoàn khổng lồ Mỹ đối mặt rủi ro cao
Sa thải hàng loạt nhân viên, nhiều tập đoàn khổng lồ Mỹ đối mặt rủi ro cao

Gần một nửa số tập đoàn lớn vừa thông báo sa thải hàng loạt có thể không sống sót vượt qua được quá trình tái cơ cấu, với Meta và Twitter đang nằm trong vùng rủi ro cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN