Twitter bị cáo buộc phân biệt đối xử trong việc sa thải nhân viên

Mạng xã hội Twitter tiếp tục đối mặt với một vụ kiện tập thể khác liên quan việc sa thải hàng loạt nhân viên.

Trong vụ kiện mới nhất, hai nhân viên cũ của Twitter cáo buộc công ty truyền thông xã hội này phân biệt đối xử với nữ giới trong đợt sa thải hồi tháng 11 vừa qua.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của mạng xã hội Twitter trên điện thoại và máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đơn kiện trình lên tòa án liên bang San Francisco, Twitter đã sa thải tổng cộng 57% nhân viên nữ, cao hơn so với tỷ lệ 47% nam giới. Sự chênh lệch này càng rõ rệt hơn ở các vị trí kỹ thuật, với 63% phụ nữ mất việc so với 48% nam giới. Trong đơn kiện, 2 phụ nữ trong số 3.700 nhân viên bị Twitter sa thải tháng trước cáo buộc công ty vi phạm các điều luật liên bang và bang California về việc cấm phân biệt giới tại nơi làm việc.

Ngoài ra, Twitter cũng đang đối mặt với nhiều vụ kiện khác cũng tại tòa án liên bang ở San Francisco kể từ tháng 11 vừa qua. Các nguyên đơn đưa ra nhiều khiếu nại, trong đó có cáo buộc công ty có trụ sở tại San Francisco sa thải nhân viên và nhà thầu mà không thông báo trước theo quy định của pháp luật và không trả trợ cấp thôi việc như cam kết.

Bản thân ông chủ mới của Twitter là tỷ phú Elon Musk cũng bị cáo buộc ép nhân viên khuyết tật phải thôi việc khi không cho phép họ làm việc từ xa và kêu gọi các nhân viên làm việc nhiều hơn.

Twitter đã phủ nhận sai phạm trong vụ kiện công ty sa thải không thông báo trước, tuy nhiên chưa phản hồi về những nội dung khiếu nại khác.

Minh Hằng (TTXVN)
Bộ Tài chính Mỹ cân nhắc mở cuộc điều tra thương vụ Twitter
Bộ Tài chính Mỹ cân nhắc mở cuộc điều tra thương vụ Twitter

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các quan chức liên bang có thể mở một cuộc điều tra về thương vụ mua Twitter gần đây của tỷ phú Elon Musk nếu thương vụ này được đánh giá gây rủi ro về an ninh quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN