Rơi máy bay, 5 người thiệt mạng

5 người nước ngoài đã thiệt mạng khi một máy bay cỡ nhỏ chở họ bị rơi ở huyện Kericho, miền Tây Bắc Kenya ngày 13/2. 

Cảnh sát khu vực cho biết máy bay trên bị rơi khi đang trên đường từ Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara đến thị trấn Lodwar gần hồ Turkana và nguyên nhân có thể là do sự cố về máy móc.

Lực lượng cứu hộ đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn. 

Theo số liệu của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) năm 2014, khoảng 130.000 máy bay cất và hạ cánh tại Kenya mỗi năm và hiện có 35 hãng hàng không đang hoạt động tại quốc gia này.

IATA đánh giá chất lượng cơ sở hạ tầng đường không của Kenya đứng thứ 6 trên tổng số 37 quốc gia được khảo sát tại châu Phi. Tuy nhiên, tại Kenya vẫn xảy ra các vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng. 

Gần đây nhất, hồi tháng 6/2018, một máy bay của hãng hàng không FlySAX đã bị rơi ở rìa dãy núi Aberdares khiến 10 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn tồi tệ nhất xảy ra tại Kenya trong những năm gần đây là vào năm 2007 khi một máy bay của hãng hàng không Kenya Airways đã đâm xuống đầm lầy ngay sau khi cất cánh khiến toàn bộ 114 hành khách thiệt mạng.

Trần Quyên (TTXVN)
Rơi máy bay chiến đấu, một phi công thiệt mạng
Rơi máy bay chiến đấu, một phi công thiệt mạng

Ngày 1/2, các nguồn tin chính thức từ Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận một phi công của IAF đã thiệt mạng khi chiến đấu cơ huấn luyện "Mirage 2000" do quân nhân này điều khiển rơi gần sân bay Hindustan Aeronautics Limited, khu vực Yemalur thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN