Ra mắt sách mô tả chiến dịch tiêu diệt Bin Laden

Ngày 4/9, cuốn sách có tựa đề "Ngày không dễ dàng: Báo cáo trực tiếp về chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden" của tác giả Matt Bissonnette- một cựu quân nhân Mỹ, người trực tiếp tham gia cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden tại Pakistan (Pakixtan) hồi tháng 5/2011, đã chính thức ra mắt tại Mỹ.

 

Bìa cuốn sách "Ngày không dễ dàng: Báo cáo trực tiếp về chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden". Nguồn: Internet.

 

Matt Bissonnette lấy bút danh là Mark Owen để viết cuốn sách này, với lý do một số thông tin mà các quan chức trong Chính phủ Mỹ đã từng tiết lộ về vụ đột kích là không chính xác.

 

Trong cuốn sách dày 313 trang, tác giả cho biết sau khi các lính biệt kích thuộc Lực lượng đột kích SEALs của Hải quân Mỹ (Navy SEALS) bắn hạ Bin Laden tại nhà riêng ở Abbottabad, Pakistan ngày 2/5/2011, chính ông là người được phân công nhiệm vụ chụp lại những hình ảnh về "giây phút cuối cùng" của tên trùm khủng bố. Theo ông Matt Bissonnette, Bin Laden có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với hình dung của ông, với bộ râu được nhuộm đen. Cuốn sách cũng mô tả chi tiết về một cuộc đột kích "đầy nguy hiểm và rủi ro" của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, với việc đột nhập sâu vào nơi trú ẩn của Bin Laden mà chính quyền Islamabad không hề hay biết. Tuy nhiên, cuộc đột kích cuối cùng diễn ra khá "trơn tru" khi đặc nhiệm Mỹ không gặp bất cứ sự phản kháng hay tình huống bất ngờ nào tại đây.

 

Cũng theo cuốn sách, để xác nhận là thủ lĩnh của Al-Qaeda đã chết, lực lượng SEALs đã phải nhờ một vài người trong khu nhà xác minh liệu thi thể người đàn ông đẫm máu trên sàn nhà có phải là Bin Laden hay không. Ngoài ra, trong cuốn sách này, ông Bítxonnét cũng mô tả về quãng thời gian tập huấn "khắc nghiệt" ở Alaska trước khi gia nhập SEALs, các vụ đột kích ở Iraq (Irắc), Afghanistan (Ápganixtan) và vụ giải cứu người dân Mỹ khỏi tay cướp biển Somalia (Xômali)...

 

Cuốn sách "Ngày không dễ dàng" được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 11 năm xảy ra loạt vụ khủng bố 11/9/2001, bất chấp việc Chính phủ Mỹ chưa kiểm duyệt nội dung và cấp phép do lo ngại cuốn sách sẽ tiết lộ các bí mật của chính phủ. Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí còn đe dọa sẽ buộc tội Bissonnette vi phạm cam kết giữ bí mật quân sự. Tuy nhiên, luật sư của Bissonnette khẳng định việc xuất bản cuốn sách này không vi phạm cam kết đó.

 

Tác phẩm này đã nhận được sự đón nhận khá nhiệt tình của công chúng Mỹ. Ngoài việc được bán trong các cửa hàng sách tại Mỹ, cuốn sách cũng được nhà bán lẻ trực tuyến Amazon.com cung cấp với lượng tiêu thụ khá lớn.

 

Cuốn sách được phát hành trong bối cảnh Washington (Oasinhtơn) vẫn đang đau đầu với những vụ rò rỉ thông tin mật về an ninh quốc gia trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Các đảng viên đảng Cộng hòa đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Barack Obama chủ ý để rò rỉ thông tin chi tiết về các sứ mệnh của quân đội Mỹ cho giới truyền thông nhằm "đánh bóng" hình ảnh của ông Obama trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định Tổng thống Obama đã chỉ thị các hành động an ninh khẩn cấp ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

 

 

TTXVN/Tin tức

Tin 'sốc': Bin Laden đã chết khi biệt kích Mỹ xông vào?
Tin 'sốc': Bin Laden đã chết khi biệt kích Mỹ xông vào?

Một cựu thành viên biệt kích SEAL vừa tiết lộ thông tin “động trời” rằng, thủ lĩnh Al Qaeda đã chết trong phòng ngủ khi nhóm biệt kích xông vào căn phòng. Tuyên bố gây sốc này đang đe dọa bóc trần sự thật về chiến dịch đột kích tiêu diệt Bin Laden mà giới chức Mỹ đã công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN