Quỹ tranh cử của Tổng thống Trump quyên được hơn 30 triệu USD trong quý đầu

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã quyên góp được hơn 30 triệu USD chỉ trong ba tháng đầu năm 2019.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ngày 15/2. Ảnh: REUTERS

Con số trên bằng tổng quỹ quyên góp của hai ứng viên hàng đầu đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vị trí đứng đầu Nhà Trắng năm 2020.

Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders - ứng viên dẫn đầu đảng Dân chủ - huy động được 18,2 triệu USD. Xếp ở vị trí thứ hai là Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris với 12 triệu USD.

Hãng tin CNN dẫn lời Giám đốc truyền thông chiến dịch Tim Murtaugh cho biết nỗ lực vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump đã đem về 40,8 triệu USD dự trữ trong ngân hàng. Điều này cho thấy các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa sẵn sàng đầu tư cho ông chủ Nhà Trắng tiếp tục dẫn dắt đất nước trong nhiệm kỳ thứ 2, bất chấp những khó khăn mà ông phải đối mặt khi tái tranh cử.

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump cho biết mỗi người đóng góp trung bình 34,26 USD trong ba tháng đầu năm. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) cũng mang về 45,8 triệu USD trong quý đầu tiên. Chiến dịch tái tranh cử gây quỹ cùng với RNC được thực hiện theo một phần trong kế hoạch “Nỗ lực vì chiến thắng cho Trump”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thêm một ứng cử viên tổng thống Mỹ công bố quỹ vận động tranh cử
Thêm một ứng cử viên tổng thống Mỹ công bố quỹ vận động tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Beto O’Rourke của bang Texas  tuyên bố đã huy động được 9,4 triệu USD trong chưa đầy 3 tuần của quý đầu tiên năm 2019, một khoản tiền giúp ông củng cố danh tiếng là một trong những người gây quỹ hàng đầu trong cuộc chạy đua giành chiếc vé ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN