Quốc vương Jordan bác kế hoạch của Israel về chiếm đóng Gaza

Ngày 13/11, Quốc vương Jordan, Abdullah II đã bác bỏ mọi kế hoạch của Israel nhằm chiếm đóng một số khu vực ở Dải Gaza hoặc tạo những vùng an ninh bên trong dải đất này, khẳng định nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng hiện nay là việc Israel từ chối các quyền chính đáng của người Palestine.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc oanh kích của Israel xuống một trại tị nạn ở miền Trung Dải Gaza, ngày 13/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Cung điện Hoàng gia, Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh rằng sẽ “không có giải pháp quân sự hay an ninh” cho cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine. Theo ông, Gaza không thể bị chia tách khỏi các vùng lãnh thổ khác của Palestine.

Quốc vương Jordan khẳng định: “Nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng hiện nay là việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine và từ chối các quyền chính đáng của người Palestine". Ông nhấn mạnh đây sẽ là cơ sở của giải pháp và bất cứ con đường nào khác đều sẽ thất bại và sẽ gây thêm vòng xoáy bạo lực và phá hủy.

Trước đó, Quốc vương Abdullah II đã cảnh báo những vi phạm của Israel tại Bờ Tây, nơi có biên giới chung với Jordan, và việc người định cư Do Thái tấn công dân thường Palestine có thể “làm xung đột lan rộng” và đẩy khu vực đến “bên bờ vực thẳm”. Ông nhấn mạnh con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững là nối lại đàm phán về một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel. Các cuộc hòa đàm do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ trong gần 1 thập kỷ qua.

Trong khi đó, Mỹ cũng cho rằng Israel không thể chiếm đóng Dải Gaza sau khi xung đột này kết thúc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng chính quyền tại Gaza phải được hợp nhất với khu Bờ Tây, nơi Chính quyền Palestine (PA) đang quản lý. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng PA không nên quản lý Gaza và Israel cần kiểm soát an ninh tại dải đất này vĩnh viễn.

Trong diễn biến khác, Indonesia hối thúc Mỹ hành động hơn nữa để chấm dứt bạo lực tại Gaza. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden “hành động nhiều hơn nữa” để chấm dứt bạo lực hiện nay tại Gaza.

Phát biểu tại cuộc gặp song phương với người đồng cấp Mỹ ngày 13/11, Tổng thống Joko Widodo bày tỏ mong muốn hợp tác giữa Indonesia và Mỹ sẽ đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Biden cho biết ông mong đợi tiếp tục hợp tác với Indonesia cũng như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bích Liên - Đào Trang (TTXVN)
Israel cung cấp lồng ấp cho trẻ sơ sinh được sơ tán từ bệnh viện ở Gaza
Israel cung cấp lồng ấp cho trẻ sơ sinh được sơ tán từ bệnh viện ở Gaza

Ngày 14/11, quân đội Israel thông báo đang điều phối việc chuyển lồng ấp đến Dải Gaza, nhằm tạo điều kiện sơ tán trẻ sơ sinh khỏi bệnh viện Al-Shifa lớn nhất ở đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN